Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật: 0917.84.9911

Miền Bắc rét đậm nhất dịp lễ Noel

19/12/2012 10:54
Theo VnMedia.vn
Đợt không khí lạnh đang chi phối miền Bắc sẽ sớm suy yếu nên miền Bắc sẽ lại nắng ấm. Tuy nhiên, sau đó không khí lạnh sẽ tăng cường mạnh trở lại từ ngày 22-23/12 và gây rét đậm kéo dài qua dịp lễ Noel…

Hôm nay (19/12), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở phía tây Bắc Bộ và trung Trung Bộ. Ở phía đông Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế đã có mưa rải rác. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Đêm nay và ngày mai, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông; gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5; ở vịnh Bắc Bộ đêm nay còn có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động; vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh.

Trao đổi với PV, ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, dù nhiệt độ hạ khá thấp nhưng đây vẫn chỉ là một đợt không khí lạnh tăng cường yếu, sẽ sớm chấm dứt nên thời tiết Bắc Bộ sẽ ấm lên trong vài ngày tới. Dự báo, nhiệt độ ban ngày sẽ lại tăng lên đến 27 độ C vào ngày cuối tuần này.

Tuy nhiên, khoảng ngày 22, ngày 23, áp cao lạnh lục địa mới tăng cường mạnh trở lại. Dự báo, từ ngày 23 đến hết dịp Noel, thời tiết Bắc Bộ sẽ rét đậm. Đây có thể là đợt rét đậm kéo dài đầu tiên của mùa rét năm nay.

Thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 19/12:

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19 - 22 độ, riêng ĐIện Biên - Lai Châu 24 - 27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ, vùng núi 11 - 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 18 - 21 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, ngày có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông; đêm có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Phía bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ, phía nam 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19 - 22 độ, phía nam 23 - 26 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào; phía nam mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ, phía nam 29 - 32 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 18 - 21 độ C.
Theo VnMedia.vn