Mỹ có kế hoạch triển khai tàu ngầm hạt nhân tấn công thế hệ mới vào năm 2044

25/10/2015 07:29
Việt Dũng
(GDVN) - Tàu ngầm mới sẽ được bắt đầu chế tạo từ năm 2034, ngoài ra, tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia cũng sẽ được tiếp tục cải tiến để chở thêm tên lửa hành trình.

Tờ "Tin tức Trung Quốc" ngày 24 tháng 10 đưa tin, quan chức Hải quân Mỹ cho biết, có kế hoạch bắt đầu triển khai tàu ngầm hạt nhân tấn công thế hệ mới vào năm 2044.

Tàu ngầm hạt nhân tấn công lớp Virginia Hải quân Mỹ
Tàu ngầm hạt nhân tấn công lớp Virginia Hải quân Mỹ

Tại Hội thảo thường niên của Liên minh tàu ngầm Hải quân Mỹ, giám đốc hành chính Văn phòng thực hiện chương trình tàu ngầm, ông George Drakely cho biết, Hải quân Mỹ có kế hoạch vào năm 2024 bắt đầu triển khai phân tích khả năng thay thế đối với thiết kế của tàu ngầm kiểu mới,

dự tính vào năm 2034 bắt đầu chế tạo, đồng thời cho biết, khả năng kinh tế sẽ trở thành nhân tố cân nhắc trọng điểm trong thiết kế tàu ngầm mới.

Theo tiến độ, chiếc cuối cùng của 48 tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia sẽ bàn giao vào năm 2034, sau đó, Hải quân Mỹ sẽ bắt đầu chế tạo tàu ngầm kiểu mới.

George Drakely cho biết, tàu ngầm USS North Dakota lớp Virginia đã trở về sau khi vừa thực hiện xong "một nhiệm vụ bí mật cao".

Tàu ngầm hạt nhân tấn công USS North Dakota lớp Virginia, Hải quân Mỹ
Tàu ngầm hạt nhân tấn công USS North Dakota lớp Virginia, Hải quân Mỹ

Ông cho biết, Hải quân Mỹ đang cân nhắc lắp "mô đun tải trọng hiệu quả Virginia" (VPM) trên tất cả các tàu ngầm lớp Virginia được chế tạo sau năm 2019 nhằm nâng cao năng lực mang theo tên lửa hành trình, quy hoạch hiện nay là lắp mô đun này trên 1 chiếc trong số 2 chiếc tàu ngầm được chế tạo hàng năm. 

Việt Dũng