Mỹ muốn “khôi phục quan hệ” và bán 24 quả tên lửa chống hạm cho Ấn Độ

20/07/2014 10:36
Việt Dũng
(GDVN) - Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sẽ liên tiếp thăm Ấn Độ thời gian tới, trong khi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi có kế hoạch thăm Mỹ vào tháng 9 tới.
Máy bay tuần tra săn ngầm P-8I Poseidon đầu tiên của Ấn Độ, do Mỹ chế tạo.
Máy bay tuần tra săn ngầm P-8I Poseidon đầu tiên của Ấn Độ, do Mỹ chế tạo.

Tờ "Thời báo Hoàn Cầu" Trung Quốc ngày 18 tháng 7 có bài viết cho rằng, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel vào cuối tháng 7 và đầu tháng 8 sẽ liên tiếp thăm Ấn Độ, khôi phục quan hệ "đóng băng" với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, đồng thời tăng cường quan hệ chiến lược Mỹ-Ấn.

Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách các vấn đề Nam Á của Bộ Ngoại giao Mỹ, Nisha Biswal cho biết, Ngoại trưởng John Kerry sẽ thăm Ấn Độ vào ngày 31 tháng 7, Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel sẽ thăm Ấn Độ vào đầu tháng 8, "cao trào" là kế hoạch thăm Mỹ vào tháng 9 tới của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

Hãng tin AFP ngày 17 tháng 7 cho rằng, ông Narendra Modi từng là "người không được Mỹ hoan nghênh". Năm 2002, khi còn làm Thủ hiến bang Gujarat, ông Narendra Modi bị Mỹ cáo buộc phớt lờ cuộc bạo loạn chống Hồi giáo ở bang này, thăm Mỹ còn bị Mỹ từ chối.

Nhưng, thời gian trôi qua, cùng với việc đảng Nhân Dân do ông Narendra Modi lãnh đạo lên cầm quyền, hãng AFP phân tích cho rằng: "Mỹ buộc phải nhanh chóng khởi động thế tấn công ngoại giao đối với Ấn Độ". Khởi đầu cho các cuộc tiếp xúc giữa Chính phủ Mỹ và Ấn Độ hoàn toàn không thuận lợi.

Ấn Độ đặt mua máy bay trực thăng Apache của Mỹ
Ấn Độ đặt mua máy bay trực thăng Apache của Mỹ

Tháng 7 này, sau khi Snowden tiết lộ Cơ quan an ninh quốc gia Mỹ theo dõi đảng Nhân Dân Ấn Độ, Ấn Độ đã triệu kiến quan chức ngoại giao Mỹ lên để bày tỏ không hài lòng, yêu cầu Mỹ tiến hành giải thích.

Trang mạng "Ấn Độ trực tuyến" ngày 17 tháng 7 dẫn lời trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Nisha Biswal cho biết: "Quan chức Mỹ đã bỏ ra rất nhiều thời gian trao đổi với Ấn Độ để tránh xảy ra xung đột và va chạm tương tự trong tương lai".

Bà Nisha Biswal còn nhấn mạnh: "Ấn Độ trỗi dậy phù hợp với lợi ích của Mỹ, đây là một cơ hội mang tính lịch sử đối với tái khởi động quan hệ Mỹ-Ấn", "Ấn Độ lớn mạnh sẽ xây dựng lại bản đồ châu Á trong mấy chục năm tới, khả năng thành công tùy thuộc vào Ấn Độ và đối tác mà họ lựa chọn".

Tờ "The Times of India" ngày 17 tháng 7 phân tích cho rằng, Mỹ chú ý tới tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc ở châu Á, đồng thời cũng rất coi trọng quan hệ giữa Ấn Độ và Nhật Bản, giữa Ấn Độ và các nước ASEAN, Mỹ sẵn sàng giúp đỡ Ấn Độ trên các phương diện hạ tầng cơ sở, năng lượng, hiện đại hóa quân đội, làm cho Ấn Độ phá huy vai trò quan trọng hơn trong các vấn đề khu vực.

Ngoài ra, Lầu Năm Góc có ý định bán 24 quả tên lửa chống hạm cho Ấn Độ, tổng trị giá khoảng 200 triệu USD.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi muốn tăng cường hiện đại hóa quốc phòng
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi muốn tăng cường hiện đại hóa quốc phòng
Việt Dũng