Ngày mai Trung Quốc kéo quân ra biên giới với Myanmar tập trận bắn đạn thật

01/06/2015 10:25
Hồng Thủy
(GDVN) - Đại quân khu Thành Đô vừa thông báo, bắt đầu từ sáng mai 2/6 sẽ tổ chức tập trận lục - không kết hợp, thực binh thực đạn ở khu vực biên giới.
Lính Trung Quốc, hình minh họa.
Lính Trung Quốc, hình minh họa.

Đa Chiều ngày 1/6 đưa tin, sáng hôm nay giới truyền thông nhà nước Trung Quốc đồng loạt đưa tin, đại quân khu Thành Đô vừa thông báo, bắt đầu từ sáng mai 2/6 sẽ tổ chức tập trận lục - không kết hợp, thực binh thực đạn ở khu vực biên giới với nước láng giềng Myanmar.

Đại quân khu Thành Đô yêu cầu trong thời gian tập trận không cho phép bất kỳ thiết bị bay, xe cộ, con người nào vào khu vực tập trận nếu chưa được phép. Đa Chiều cho rằng cuộc tập trận này có liên quan đế cục diện căng thẳng trên biên giới giữa 2 nước thời gian gần đây.

Truyền thông Trung Quốc cho rằng, trong nửa đầu năm 2015 đạn pháo, bom của quân đội Myanmar đã nhiều lần rơi xuống lãnh thổ Trung Quốc gây ra thương vong, thiệt hại cho dân thường. Hôm 14/5 vừa qua Trung Quốc cũng cáo buộc quân đội Myanmar nã 2 quả đạn pháo sang lãnh thổ láng giềng làm 5 người bị thương.

Tuy nhiên Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Myanmar tuyên bố, phiến quân Kokang hoạt động chống chính phủ ở vùng giáp biên với Trung Quốc mới thực sự là thủ phạm gây ra các vụ bom rơi đạn lạc sang lãnh thổ Trung Quốc. Ngày 20/5, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố Bắc Kinh đã "giao thiệp nghiêm khắc" với Myanmar.

Hồng Thủy