Nghệ An: Đi bắt chim bị điện giật chết trên cột điện

04/07/2012 13:53
Xuân Hòa
(GDVN) - Xác nam thanh niên được phát hiện vào khoảng 10 giờ ngày 4/7 tại cánh đồng xã Hưng Đông, TP Vinh, Nghệ An. 
Vào thời điểm trên, một số người dân đang làm đồng gần đó thì bất ngờ nghe một tiếng nổ lớn. Cùng lúc này, đường điện hạ thế trên cánh đồng có biểu hiện bị chập. Khi mọi người chạy lại đến nơi thì phát hiện xác một nam thanh niên bị điện giật chết, nằm trên đỉnh một cột điện cách mặt đất khoảng 10m.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc
Hiện trường nơi xảy ra sự việc
Ngay sau đó, người dân đã trình báo sự việc lên cơ quan chức năng. Ngành điện đã cử cán bộ xuống hiện trường cắt điện, kết hợp cùng lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân xuống và tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến cái chết trên.

Theo những người dân sống gần hiện trường, nguyên nhân khiến nam thanh niên trên bị điện giật chết là do trèo bắt chim. Trước đó khoảng 1 tuần, cũng tại cột điện này đã có một nhóm 3 thanh niên đến trèo bắt chim nhưng do tổ chim còn nhỏ nên quay về. Sáng 4/7, có 2 thanh niên quay trở lại để bắt tổ chim trên. Nhưng khi vừa trèo lên đến đỉnh cột điện, một trong 2 thanh niên trên đã bị điện giật chết, người còn lại bỏ chạy khỏi hiện trường.

Rất nhiều người dân hiếu kỳ đã kéo đến nơi xảy ra vụ điện giật
Rất nhiều người dân hiếu kỳ đã kéo đến nơi xảy ra vụ điện giật

Nguyên nhân của sự việc trên vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.
Xuân Hòa