Nhật Bản sẽ thành lập các lực lượng mới đối phó Hải quân Trung Quốc

01/10/2015 07:44
Việt Dũng (nguồn báo Hoàn Cầu)
(GDVN) - Trong 2 năm tới, Nhật Bản sẽ thành lập trung đoàn cơ động mặt đất, đội giáo dục cơ động đổ bộ, tổng đội mặt đất, bộ chỉ huy liên hợp Mỹ-Nhật ứng phó Trung Quốc

Tờ "Hoàn Cầu" Trung Quốc ngày 30 tháng 9 đưa tin, Bộ Quốc phòng Nhật Bản sẽ đẩy nhanh xây dựng thể chế ứng phó khi đảo nhỏ bị tấn công vũ lực.

Ngày 23 tháng 9 năm 2015, tàu sân bay trực thăng Hyuga DDH-181 và tàu khu trục Aegis JS Ashigara DDG-178 đến Trân Châu Cảng, Mỹ tham gia diễn tập "Dawn Blitz 2015" tổ chức ở Santiago, chủ yếu là để kiểm tra năng lực tác chiến đổ bộ của lực lượng hải quân (nguồn báo Hoàn Cầu, Trung Quốc)
Ngày 23 tháng 9 năm 2015, tàu sân bay trực thăng Hyuga DDH-181 và tàu khu trục Aegis JS Ashigara DDG-178 đến Trân Châu Cảng, Mỹ tham gia diễn tập "Dawn Blitz 2015" tổ chức ở Santiago, chủ yếu là để kiểm tra năng lực tác chiến đổ bộ của lực lượng hải quân (nguồn báo Hoàn Cầu, Trung Quốc)

Dẫn tờ "Nihon Keizai Shimbun" Nhật Bản ngày 29 tháng 9 cho biết, để đẩy nhanh đào tạo nhân viên lực lượng chuyên nghiệp tác chiến đổ bộ và đoạt lấy đảo nhỏ, Nhật Bản sẽ thành lập "đội giáo dục" vào cuối năm 2016, cuối năm 2017 sẽ thành lập Bộ chỉ huy liên hợp chỉ huy các lực lượng trên bộ Mỹ-Nhật ở tỉnh Kanagawa.

Đối với việc tàu công vụ Trung Quốc liên tục xông vào vùng biển đảo Senkaku và khu vực xung quanh, Nhật Bản có ý định tăng cường năng lực răn đe của nước này.

Theo bài báo, ngày 19 tháng 9, dự luật bảo đảm an ninh của chính quyền Shinzo Abe đã được thông qua. Đứng trước sự thay đổi của môi trường bảo đảm an  ninh, Nhật Bản đang khẩn trương xây dựng cơ chế tương ứng với phạm vi toàn diện.

Vấn đề cấp bách hoàn toàn không phải là những tình trạng "không bình thường" như ngư dân được vũ trang chiếm lĩnh đảo nhỏ, bị quân đội nước ngoài tấn công; mà là "tình trạng vùng xám" "chủ quyền quốc gia" của Nhật Bản có khả năng bị đe dọa.

Ngày 23 tháng 9 năm 2015, tàu sân bay trực thăng Hyuga DDH-181 và tàu khu trục Aegis JS Ashigara DDG-178 đến Trân Châu Cảng, Mỹ tham gia diễn tập "Dawn Blitz 2015" tổ chức ở Santiago, chủ yếu là để kiểm tra năng lực tác chiến đổ bộ của lực lượng hải quân (nguồn báo Hoàn Cầu, Trung Quốc)
Ngày 23 tháng 9 năm 2015, tàu sân bay trực thăng Hyuga DDH-181 và tàu khu trục Aegis JS Ashigara DDG-178 đến Trân Châu Cảng, Mỹ tham gia diễn tập "Dawn Blitz 2015" tổ chức ở Santiago, chủ yếu là để kiểm tra năng lực tác chiến đổ bộ của lực lượng hải quân (nguồn báo Hoàn Cầu, Trung Quốc)

Nhật Bản chủ trương sở hữu hơn 6.000 đảo, Bộ Quốc phòng đang tăng cường cảnh giới Quân đội Trung Quốc mở rộng phạm vi hoạt động ở biển Hoa Đông và Thái Bình Dương.

Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản sẽ thành lập "trung đoàn cơ động mặt đất" phụ trách tác chiến đổ bộ và đoạt lấy đảo nhỏ. Hiện nay, những nhiệm vụ này do liên đội WAiR (triển khai ở thành phố Sasebo, tỉnh Nagasaki) khoảng 700 binh sĩ đảm nhiệm.

Trung đoàn cơ động mặt đất sẽ lấy liên đội này làm nền tảng, khi xây dựng là gần 2.000 binh sĩ, trong tương lai có kế hoạch tăng lên quy mô 3.000 binh sĩ.

Vào cuối năm 2016, Nhật Bản sẽ thành lập "Đội giáo dục cơ động đổ bộ" phụ trách đào tạo binh sĩ trung đoàn cơ động đổ bộ. Quy mô khoảng 90 người, chủ yếu tiến hành huấn luyện như sử dụng tàu cao su và máy bay trực thăng để đổ bộ và kiểm soát đảo nhỏ.

Ngày 23 tháng 9 năm 2015, tàu sân bay trực thăng Hyuga DDH-181 và tàu khu trục Aegis JS Ashigara DDG-178 đến Trân Châu Cảng, Mỹ tham gia diễn tập "Dawn Blitz 2015" tổ chức ở Santiago, chủ yếu là để kiểm tra năng lực tác chiến đổ bộ của lực lượng hải quân (nguồn báo Hoàn Cầu, Trung Quốc)
Ngày 23 tháng 9 năm 2015, tàu sân bay trực thăng Hyuga DDH-181 và tàu khu trục Aegis JS Ashigara DDG-178 đến Trân Châu Cảng, Mỹ tham gia diễn tập "Dawn Blitz 2015" tổ chức ở Santiago, chủ yếu là để kiểm tra năng lực tác chiến đổ bộ của lực lượng hải quân (nguồn báo Hoàn Cầu, Trung Quốc)

Trước năm tài khóa 2018, Nhật Bản sẽ mua sắm tổng cộng 52 xe đổ bộ, đội giáo dục tiến hành huấn luyện các kỹ thuật thao tác nó, đào tạo lực lượng chuyên nghiệp phòng vệ đảo nhỏ.

Luật bảo đảm an ninh Nhật Bản còn bao gồm nội dung bảo vệ máy bay và tàu chiến Quân đội Mỹ, có nghĩa là trong thời bình Quân đội Mỹ cùng với Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản tiến hành cảnh giới giám sát và huấn luyện.

Trong tình hình này, Lực lượng Phòng vệ Trên không đã bắt đầu thảo luận nên tiến hành bảo vệ như thế nào khi máy bay quân sự Mỹ bị tấn công vũ lực.

Bài báo còn cho rằng, để ngăn chặn xâm chiếm đảo nhỏ phát triển thành tình trạng tấn công vũ lực toàn diện, Nhật Bản sẽ còn xây dựng thể chế ứng phó liên hợp Mỹ-Nhật.

Ngày 23 tháng 9 năm 2015, tàu sân bay trực thăng Hyuga DDH-181 và tàu khu trục Aegis JS Ashigara DDG-178 đến Trân Châu Cảng, Mỹ tham gia diễn tập "Dawn Blitz 2015" tổ chức ở Santiago, chủ yếu là để kiểm tra năng lực tác chiến đổ bộ của lực lượng hải quân (nguồn báo Hoàn Cầu, Trung Quốc)
Ngày 23 tháng 9 năm 2015, tàu sân bay trực thăng Hyuga DDH-181 và tàu khu trục Aegis JS Ashigara DDG-178 đến Trân Châu Cảng, Mỹ tham gia diễn tập "Dawn Blitz 2015" tổ chức ở Santiago, chủ yếu là để kiểm tra năng lực tác chiến đổ bộ của lực lượng hải quân (nguồn báo Hoàn Cầu, Trung Quốc)

Bộ Quốc phòng Nhật Bản sẽ xây dựng "Tổng đội mặt đất" thống nhất chỉ huy Lực lượng Phòng vệ Mặt đất toàn quốc Nhật Bản trước cuối năm 2017, đồng thời thành lập "Bộ chỉ huy liên hợp Mỹ-Nhật" ở căn cứ Zama - trụ sở Bộ tư lệnh Lục quân Mỹ đóng ở Nhật Bản.

Ở đây sẽ có vài chục binh sĩ Lực lượng Phòng vệ Mặt đất thường trú, phụ trách liên lạc và phối hợp với phía Mỹ.

Hạm đội Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản và tổng đội trên không của Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản đã lần lượt thành lập bộ tư lệnh ở căn cứ tương đồng của Hải quân Mỹ, Không quân Mỹ, nhưng Lực lượng Phòng vệ Mặt đất còn chưa thành lập Bộ tư lệnh liên hợp Nhật-Mỹ.

Trong "Phương hướng hợp tác phòng vệ Mỹ-Nhật" sửa đổi tháng 4 của chính phủ hai nước Mỹ-Nhật, trong chương trình hợp tác mới đã rõ ràng bổ sung vào phòng vệ đảo nhỏ. Vì vậy, Nhật Bản quyết định thành lập Bộ tư lệnh liên hợp Mỹ-Nhật của lực lượng mặt đất. 

Ngày 23 tháng 9 năm 2015, tàu sân bay trực thăng Hyuga DDH-181 và tàu khu trục Aegis JS Ashigara DDG-178 đến Trân Châu Cảng, Mỹ tham gia diễn tập "Dawn Blitz 2015" tổ chức ở Santiago, chủ yếu là để kiểm tra năng lực tác chiến đổ bộ của lực lượng hải quân (nguồn báo Hoàn Cầu, Trung Quốc)
Ngày 23 tháng 9 năm 2015, tàu sân bay trực thăng Hyuga DDH-181 và tàu khu trục Aegis JS Ashigara DDG-178 đến Trân Châu Cảng, Mỹ tham gia diễn tập "Dawn Blitz 2015" tổ chức ở Santiago, chủ yếu là để kiểm tra năng lực tác chiến đổ bộ của lực lượng hải quân (nguồn báo Hoàn Cầu, Trung Quốc)
Việt Dũng (nguồn báo Hoàn Cầu)