Nổi bật trong ngày: Em rể cài thuốc nổ giết chị dâu và hai cháu

14/01/2012 18:00
Hải Sơn (tổng hợp)
(GDVN) - Xác định được hung thủ nổ xe ở Bắc Ninh, Lê Văn Luyện có thể bị khởi kiện dân sự, Táo Quân 2012 tiếp tục gây chú... ý là những sự kiện nổi bật trong ngày.
Vụ nổ xe Honda tại Bắc Ninh: Do em rể đặt thuốc nổ TNT
Vào hồi 14h30, ngày 14/1/2012, CA Bắc Ninh đã tiến hành buổi họp báo công bố kết quả điều tra vụ án cài thuốc nổ vào xe máy làm chết người vào ngày 1/12/2011. Ngay sau khi vụ án xảy ra, CQCA đã vào cuộc. Sau nhiều ngày điều tra. Ngày 21/11/2011, Viện KHKT Hình sự kết luận có dấu hiệu vụ án hình sự.
Đại tá Nguyễn Văn Vinh - Trưởng phòng CSHS tỉnh Bắc Ninh cho biết: "Vụ việc gây ra sự đau thương trong dư luận. Phát hiện có 2 mảnh kíp nổ, vụ án đã được khởi tố.
Nổ xe Honda tại Bắc Ninh là do cài thuốc nổ
Nổ xe Honda tại Bắc Ninh là do cài thuốc nổ
Ngày 13/1/2012, CQCA đã bắt đối tượng Nguyễn Đức Tiềm (SN 1978, ở Kinh Môn, Hải Dương). Sau khi xác minh, cơ quan công an xác định: Do mâu thuẫn lặt vặt, đêm 30/11/2011, Tiềm đã cài thuốc nổ vào xe máy của chị Quỳnh để ở nhà ngang nơi vợ chồng Tiềm ở. Đến sáng ngày 1/12, chị Quỳnh đạp phanh xe thì chập điện gây ra vụ nổ".
Hiện nay, CQĐT vẫn chưa xác định được nơi mà Tiềm mua thuốc nổ là ở đâu.

Lê Văn Luyện sẽ phải hầu tòa dân sự

Thẩm phán Thân Quốc Hùng đã đề nghị gia đình sau này có thể khởi kiện và yêu cầu Luyện bồi thường khoản chi phí chữa trị cho cháu Bích. 
Sau khi phiên Tòa sơ thẩm xét xử vụ án Lê Văn Luyện kết thúc, đại diện phía gia đình bị hại trong vụ thảm sát tại tiệm vàng Ngọc Bích (phố Sàn, xã Phương Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) cho biết sẽ khởi kiện Lê Văn Luyện ra tòa dân sự và yêu cầu bồi thường thiệt hại về những vết thương mà cháu Bích phải gánh chịu. 
Lê Văn Luyện có thể bị kiện ra tòa án theo án dân sự
Lê Văn Luyện có thể bị kiện ra tòa án theo án dân sự
Trước đó, trong phiên toàn sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Văn Luyện ba tội danh: giết người, cướp tài sản và lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, đại diện gia đình bị hại đã có đơn đề nghị bị cáo này bồi thường tổng số tiền (bao gồm các khoản kê chi phí đưa cháu Bích đi nước ngoài chữa trị phẫu thuật thẩm mĩ...) hơn 1,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, do phía gia đình cháu Bích chưa đưa ra được chi tiết các khoản chi phí cho việc này nên tòa đã bác đơn của gia đình bị hại.
Theo cphủ tọa phiên tòa, Thẩm phán Thân Quốc Hùng đã đề nghị gia đình sau này có thể khởi kiện và yêu cầu Luyện bồi thường khoản chi phí làm phẫu thuật thẩm mỹ các vết sẹo cho cháu Bích 

Giết vợ bằng 19 nhát dao rồi… tự sát

Cùng ngụ tại huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, qua “tìm hiểu”, Đoàn Thị Xinh (29 tuổi) đồng ý kết hôn với Nguyễn Hữu Chuyển (32 tuổi) vào năm 2004.
Trong quá trình chung sống, hai vợ chồng thường nảy sinh mâu thuẫn nên Chuyển hay “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với vợ. Không thể tiếp tục chịu đựng những trận đòn “nhừ tử”, nên tháng 1/2006 chị Xinh trốn chồng vào tỉnh Bình Dương làm công nhân.
Qua nhiều nguồn tin, Chuyển phát hiện vợ đang làm công nhân và tạm trú tại xã Tân Bình – Dĩ An – Bình Dương nên đến “dụ” Xinh về. Hiểu rõ bản chất vũ phu của chồng, chị Xinh từ chối sống chung. Tức giận vì bị vợ “chê” không về với mình, khoảng 17h ngày 18/5/2006, Chuyển đến công ty chở Xinh về và đề nghị “kết nối tình xưa”, nhưng lại bị cự tuyệt. 
Dẫn giải kẻ giết vợ rồi tự sát
Dẫn giải kẻ giết vợ rồi tự sát
Sau khi đánh, đạp khiến chị Xinh ngã xuống đất. Không dưng lại, Chuyển thấy con dao Thái Lan trên kệ, hắn chụp lấy dao và gạt Xinh ngã. Hắn một tay kẹp cổ, một tay cầm dao đâm 19 nhát vào người khiến chị Xinh chết ngay tại chỗ.
Bị mọi người phát hiện, tên Chuyển tuyên bố: “Ai vào sẽ đâm chết!”, rồi hắn dùng dao đâm vào người để tự sát. Tên Chuyển được chở đi cấp cứu nên qua khỏi. Xét hành vi giết vợ quá dã man, mất hết nhân tính nên TAND tỉnh Bình Dương xử sơ thẩm, phạt tên Chuyển 18 năm tù về tội, “Giết người”.

Táo Quân 2012: Quang Thắng, Vân Dung, Quốc Khánh tiếp tục vai diễn “độc quyền”

Diễn viên Quang Thắng cho biết, trong Gặp nhau cuối năm - Táo Quân 2012, anh tiếp tục vào vai Táo Kinh Tế. “Năm nay, do khủng hoảng kinh tế thế giới, đất nước mình bị ảnh hưởng một chút. Nhưng thực ra chính phủ đã điều chỉnh khó khăn qua việc bình ổn giá, vì vậy, kinh tế không có quá nhiều điều phải tâu lên Ngọc Hoàng”, danh hài đất Cảng hóm hỉnh nói.
Không nhiều sự kiện nổi bật thì chắc Táo Kinh Tế sẽ thiếu đất diễn? Trả lời câu hỏi của Báo Giáo dục Việt Nam, Quang Thắng bật mí: “Chính vì vậy, Táo Kinh tế sẽ cùng Táo Y Tế (Vân Dung) làm thành một cặp “song tế” lên chầu trời, chứ không độc diễn như mọi năm”.
Tiếp tục những vai diễn quen thuộc của các danh hài nổi tiếng trong Táo Quân 2012
Tiếp tục những vai diễn quen thuộc của các danh hài nổi tiếng trong Táo Quân 2012
Hỏi vui Quang Thắng rằng, nếu một ngày nào đó, "nhỡ" Quốc Khánh không còn đóng vai Ngọc Hoàng nữa, thì Gặp nhau cuối năm sẽ giảm bao nhiêu % sức hút, danh hài gãi tóc cười xòa nói: “Câu hỏi thật khó quá”!
Tuy nhiên, anh vẫn bày tỏ quan điểm về việc nếu Quốc Khánh không còn diễn vai Ngọc Hoàng - dĩ nhiên, đó chỉ là một trường hợp giả thiết: “Đầu tiên, việc đó sẽ gây rất nhiều khó khăn cho cả chương trình vì phải chọn ra Ngọc Hoàng mới. Mà vị mới này không biết có hợp “gu” với anh em nghệ sỹ chúng tôi không. Thứ nữa, nếu không có Ngọc Hoàng chủ trì thiên đình thì Táo Quân biết bẩm tấu với ai”?

Lể tổng kết chia tay cuối năm tại Lớp học Hy vọng

Không chỉ là một buổi lễ chia tay học sinh Lớp học Hy vọng về quê ăn Tết, “Xuân mới hy vọng mới” còn là chương trình nhằm tổng kết và đánh giá lại những hoạt động của Lớp học Hy vọng trước thềm năm mới 2012. Đây cũng là dịp để các nhà hảo tâm thăm và tặng quà Tết cho các em học sinh và cũng là dịp để các em nhỏ nói lên những suy nghĩ, tình cảm của mình trong suốt thời gian học tập ở Lớp học Hy vọng.

Lớp học hy vọng sẽ có nhiều niềm vui trong năm 2012
Lớp học hy vọng sẽ có nhiều niềm vui trong năm 2012

GS. TS Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương đã bày tỏ lòng cảm ơn chân thành đến báo Điện tử Giáo dục Việt Nam, các nhà hảo tâm, tập thể các thầy cô giáo đứng lớp Lớp học Hy vọng, các tình nguyện viên đã sát cánh, đồng hành cùng Lớp học Hy vọng trong suốt thời gian qua.
Nhà  báo Nguyễn Tiến Bình - Tổng BT Báo Giáo dục Việt Nam, chia sẻ: “Cho đến thời điểm này, Lớp học Hy vọng đã đi vào hoạt động được hơn 2 tháng. Hằng ngày, lớp học vẫn được duy trì đều đặn từ thứ 2 đến thứ 6 với 2 ca học. Lớp học Hy vọng đã mang đến một luồng sinh khí mới, một không gian sống tràn đầy sức sống cho các bệnh nhi bất hạnh. Mỗi ngày các em đến lớp là một ngày tràn ngập niềm vui, tràn ngập sự háo hức và tiếp thêm cho các bé niền tin, hy vọng vào cuộc sống”.

Hợp đồng 20 của VFF với AVG vẫn chưa phải là "sốc"

Ít ai biết, từ năm 1993, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã có thỏa thuận với thời hạn 20 năm (1993-2013) với World Sport Group (WSG).
Theo đó, WSG sẽ là đối tác độc quyền thương mại đối với những giải bóng đá do AFC tổ chức. Tháng 11.2009, WSG ký tiếp một thỏa thuận có thời hạn từ 2013 đến 2020 với AFC. Đồng thời, WSG độc quyền tiếp thị và kinh doanh toàn bộ các giải đấu do AFC tổ chức, trong đó có giải AFC ASIAN Cup năm 2015 và 2019, AFC Champions League, vòng loại ASIAN FIFA World Cup 2014 và 2018, vòng loại Olympic châu Á năm 2016 và 2020 (thông tin theo nguồn trang web AFC).
Hợp đồng bản quyền truyền hình 20 năm của VFF và AVG vẫn chưa phải dài nhất
Hợp đồng bản quyền truyền hình 20 năm của VFF và AVG vẫn chưa phải dài nhất
Không chỉ trong bóng đá, ở môn đua xe đạp, năm 1990, Special Broadcasting Service (SBS) mua độc quyền phát sóng trực tiếp trên hệ thống truyền hình miễn phí giải đua xe đạp Tour de France tại thị trường Australia đến năm 2010. Sau đó, SBS tiếp tục kéo dài hợp đồng mua bản quyền phát sóng đến năm 2017.
Như vậy, trước khi VFF và AVG ký hợp đồng cho phép AVG độc quyền khai thác bản quyền truyền hình các giải bóng đá tại Việt Nam từ 2011 đến 2030, thì trên thế giới đã có không ít tiền lệ!
Hải Sơn (tổng hợp)