Nóng chiều 27/4: Sở GTVT Hà Nội sẽ gặp chủ nhân đề xuất cấm ô tô 5x5

27/04/2012 15:20
Hải Phong (Tổng hợp)
(GDVN) - Sở GTVT Hà Nội sẽ gặp chủ nhân đề xuất cấm ô tô 5x5. Thủy điện tích nước làm ngập đất sản xuất của dân... là những thông tin đáng chú ý chiều 27/4.
Sở GTVT Hà Nội sẽ gặp chủ nhân đề xuất cấm ô tô 5x5 

Thông tin trên VnMedia, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Xuân Tân, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội cho biết, sau kỳ nghỉ, Sở sẽ gặp gỡ để nghe ông Mai Trọng Tuấn, tác giả giải pháp chống ùn tắc giao thông 5x5. Theo ông Tân, mặc dù ông Tuấn gửi phàn trình bày về giải pháp đến các cơ quan chức năng, song quá trình trao đổi sẽ vỡ ra nhiều vấn đề mà ông Tuấn chưa thể trình bày hết trong bản đề xuất.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Trước đó, ông Mai Trọng Tuấn, một cựu phi công quân sự đã gửi đề xuất về một giải pháp chống ùn tắc tại hai thành phố lớn lên Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT và UBND thành phố Hà Nội, UBND thành phố Hồ Chí Minh. Giải pháp có tên gọi 5x5, tức là cấm xe ô tô cá nhân 5 giờ trong một ngày (sáng, chiều) và 5 ngày trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 6).

Thủy điện tích nước làm ngập đất sản xuất của dân

Nguồn tin trên Tuổi Trẻ Online cho hay, ngày 27/4, ông Nguyễn Văn Đời, chủ tịch UBND xã Hồng Thượng (huyện A Lưới, Thừa Thiên - Huế), cho biết một tuần nay hồ thủy điện A Lưới tích nước đã làm ngập nhiều diện tích hoa màu và cây rừng.

Theo ông Đời, ước tính ban đầu có hơn 10ha diện tích đất của các hộ dân thôn Kăn Tôm, Kăn Te và Kăn Sâm, đã bị ngập sâu 1-3m, toàn bộ cây trồng đã chết do úng nước. Ngoài ra, nhiều tuyến đường đi vào các khu sản xuất của người dân trong xã cũng bị nước hồ thủy điện làm ngập sâu từ 1-1,5m, người dân phải đi lại bằng đò.

Trong ngày 26/4, ông Hồ Xuân Trăng, chủ tịch UBND huyện A Lưới, đã đi kiểm tra những địa điểm bị ngập do hồ thủy điện A Lưới tích nước. Trao đổi với phóng viên, ông Trăng xác nhận một diện tích lớn đất canh tác của người dân ở xã Hồng Thượng nằm ngoài vùng lòng hồ thủy điện đã bị ngập sâu trong nước. Hiện ngành nông nghiệp đang tiến hành thống kê diện tích đất bị ngập và mức độ thiệt hại để kịp thời bồi thường cho dân.
Hà Nội mở rộng các tuyến phố cấm trông giữ xe

VnExpress đưa tin, chiều 26/4, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Khôi yêu cầu các quận huyện nghiên cứu, đề xuất thêm tuyến phố cấm trông giữ xe máy, ôtô, ngoài 267 tuyến hiện nay.

Xe đỗ tràn lan trên vỉa hè, lòng đường ở nhiều tuyến phố. Ảnh: Phương Sơn.
Xe đỗ tràn lan trên vỉa hè, lòng đường ở nhiều tuyến phố. Ảnh: Phương Sơn.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo 197 của Hà Nội, Phó chủ tịch Nguyễn Văn Khôi đánh giá 262 tuyến phố cấm trông giữ xe thời gian qua đã mang lại hiệu quả, đường thông thoáng hơn, được dư luận đồng tình.

Trước việc quận Long Biên và Thanh Xuân đề nghị nhân rộng mô hình này trên địa bàn, ông Khôi yêu cầu quận, huyện nghiên cứu, đề xuất thêm nhiều tuyến phố.

6.000 vụ tai nạn lao động năm 2011

Thông tin trên Dân Việt, ngày 26/4, Bộ LĐTBXH phối hợp với Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tổ chức hưởng ứng Ngày Thế giới vì an toàn và sức khoẻ nơi làm việc (28/4) tại Khu công nghiệp Thăng Long.

Theo báo cáo của ILO, từ năm 2003 - 2008 mỗi ngày có hơn 6.300 ca tử vong do tai nạn lao động và mỗi năm có 317 triệu người bị các tai nạn lao động. Trong khi đó, số người mắc bệnh nghề nghiệp gây tử vong tăng nhanh từ 1,95 triệu người lên 2,02 triệu người. Tại Việt Nam, năm 2011 cả nước xảy ra gần 6.000 vụ tai nạn lao động làm 574 người chết, 1.314 người bị thương.

Ukraine có thể trả tự do cho bà Yulia Tymoshenko
Nguồn tin trên Vietnam+ cho hay, trả lời phỏng báo giới tối 26/4 tại Brussels (Bỉ), Phó Thủ tướng thứ nhất Ukraine Valery Khoroshkovsky tuyên bố ông không loại trừ khả năng chính quyền nước ông sẽ trả tự do cho cựu Thủ tướng Yulia Tymoshenko, nhân vật đang thụ án bảy năm tù giam tại Kharkov để đổi lấy việc ký hiệp định liên kết với Liên minh châu Âu (EU).
Bà Yulia Tymoshenko tại tòa án ở Kiev, ngày 11/8/2011. Ảnh: AFP/TTXVN.
Bà Yulia Tymoshenko tại tòa án ở Kiev, ngày 11/8/2011. Ảnh: AFP/TTXVN.

Phó Thủ tướng Khoroshkovsky nói rằng với tư cách là một luật sư, ông phản đối việc sửa đối luật pháp có lợi cho một cá nhân. 
Nhưng do vấn đề liên quan đến số phận bà Tymoshenko hiện là rào cản chính trong chủ trương của Ukraine nhằm liên kết với EU nên đa số đại biểu Quốc hội Ukraine có thể thông qua một nghị quyết đặc biệt nhằm loại bỏ rào cản này.
Phe đối lập tại Syria muốn LHQ triệu tập cuộc họp khẩn cấp

VOV Online dẫn lại tin trích nguồn AP, ngày 26/4, phe đối lập Syria đưa ra lời kêu gọi Liên Hợp Quốc (LHQ) triệu tập một cuộc họp khẩn cấp sau khi những báo cáo gần đây cho thấy, có hơn 100 người vừa thiệt mạng tại thành phố Hama.

Trong một tuyên bố mới nhất, Hội đồng dân tộc Syria kêu gọi Hội đồng Bảo an LHQ tổ chức một cuộc họp khẩn cấp để đưa ra một nghị quyết nhằm bảo vệ dân thường Syria.

Tỉnh Idlib của Syria bị đánh bom. Ảnh: AFP.
Tỉnh Idlib của Syria bị đánh bom. Ảnh: AFP.

Tuyên bố cũng nêu rõ, bất chấp việc nhóm quan sát viên của LHQ tới Syria, Hama trong những ngày gần đây vẫn chứng kiến một loạt các vụ bạo lực khiến hơn 100 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương.

Cùng ngày 26/4, Đại sứ Mỹ tại LHQ Susan Rice cho biết, Hội đồng Bảo an LHQ sẵn sàng áp đặt các lệnh trừng phạt nếu Syria coi thường những cam kết chấm dứt bạo lực tại quốc gia này.
Hải Phong (Tổng hợp)