Peru hồi sinh cơ quan nghiên cứu UFO vì xuất hiện nhiều ánh sáng bí ẩn

20/10/2013 18:24
Nguyễn Hường
(GDVN) - Tổ chức này có nhiệm vụ phân tích các sự kiện bí ẩn liên quan tới UFO, thông tấn Andina cho biết.
Lực lượng Không quân Peru đã hồi sinh một cơ quan chuyên nghiên cứu các hiện tượng bất thường trên không hay còn được gọi là UFO.
Tổ chức này có nhiệm vụ phân tích các sự kiện bí ẩn liên quan tới UFO
Tổ chức này có nhiệm vụ phân tích các sự kiện bí ẩn liên quan tới UFO 

Cục điều tra hiện tượng bất thường trên không (DIFAA) gồm không chỉ các thành viên Không quân Peru mà còn có cả các nhà xã hội học, khảo cổ học và thiên văn học. Tổ chức này có nhiệm vụ phân tích các sự kiện bí ẩn liên quan tới UFO, thông tấn Andina cho biết.
DIFAA được thành lập vào năm 2001, nhưng đã bị đóng cửa cách đây năm năm. Trong khi đó, các cơ quan tương tự nó cũng đã được thành lập tại Brazil, Argentina và Chile.
Nguyên nhân khiến chính phủ Peru quyết định hồi sinh cơ quan này là do "gia tăng số lượng báo cáo về các sự kiện bất thường" xảy ra tại quốc gia này.
Theo truyền thông Peru, người dân của thị trấn Marabamba hồi tuần này liên tiếp nhìn thấy đối các tượng phát sáng bí ẩn trên bầu trời.
Nguyễn Hường