Phá đường dây ma túy xuyên biên giới, thu giữ 60 bánh heroin

18/02/2014 14:07
Xuân Hòa
(GDVN) - Tiến hành bắt quả tang Hồ Sự Cơ tại Trạm thu phí cầu Bến Thuỷ cơ quan điều tra đã thu giữ được 60 bánh heroin mà y đang vận chuyển đi tiêu thụ.

Ngày 17/2 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) Công an tỉnh Nghệ An cho biết: Đơn vị này vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ phá chuyên án 366C thu giữ 60 bánh heroin các đối tượng vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ. 

Trước đó, qua nhiều thời gian theo dõi lực lượng CSĐTTP về ma túy, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện một đường dây mua bán ma túy từ Lào vào Việt Nam qua tỉnh Hà Tĩnh rồi đưa sang tỉnh Nghệ An. Sau đó số ma túy trên được chuyển tiếp ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ nên lực lượng CSĐTTP về ma túy tỉnh Nghệ An đã bí mật tập trung lực lượng lập chuyên án 366C để phá bỏ đường dây này. 

Đối tượng Hồ Sự Cơ tại cơ quan điều tra ( ảnh Minh Tâm)
Đối tượng Hồ Sự Cơ tại cơ quan điều tra ( ảnh Minh Tâm)

Đến khoảng 16 giờ ngày 15/2, tại khu vực Trạm thu phí Bến Thủy (TP Vinh) thấy thời cơ “cất mẻ lưới” đã chín muồi, lực lượng công an tiến hành phá án.

Tại đây lực lượng công an đã bắt quả tang đối tượng Hồ Sự Cơ (SN 1983, trú tại khối 13, phường Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An) khi y đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm: 60 bánh heroin (trọng lượng gần 21kg), 1 xe ô tô Huyndai BKS 30A-061.86 và 2 điện thoại di động.

Tiếp tục đấu tranh khai thác để mở rộng chuyên án đến 2 giờ ngày 17/2, tại khu vực ngã ba Yên Lý, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, Nghệ An cơ quan điều tra tiếp tục bắt khẩn cấp một mắt xích quan trọng trong đường dây này là Phan Thanh Tòn (SN 1989, trú tại xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh).

Tại cơ quan điều tra cả 2 đối tượng đã thừa nhận cùng đồng bọn mua ma tuý từ Lào rồi đem về qua cửa khẩu Cầu Treo, Hà Tĩnh rồi chuyển sang tỉnh Nghệ An sau đó đem ra phía Bắc tiêu thụ. 
Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.
Xuân Hòa