Phát hoảng khi đào móng làm nhà thấy 500 quả mìn, lựu đạn

18/04/2012 12:12
Hồng Thủy (theo DAHE)
(GDVN) - Ngày 16/4 một hộ dân ở Trịnh Châu, Hồ Nam khi đang đào móng nhà tá hỏa phát hiện rất nhiều mìn, lựu đạn dưới lòng đất. Thông tin này lập tức được báo về chính quyền sở tại, ngày hôm qua 17/4 lực lượng rà phá bom mìn công an Trịnh Châu có mặt phong tỏa hiện trường và thu gom số mìn, lựu đạn phát hiện được. Tổng cộng đã có hơn 500 quả mìn, lựu đạn được tìm thấy, mặc dù bên ngoài chúng đã han gỉ, nhưng các chi tiết cấu kiện bên trong vẫn còn khá tốt và hoàn toàn có thể phát nổ. Theo một chuyên viên rà phá bom mìn, những trái lựu đạn và mìn này nhiều khả năng sót lại từ thời chiến tranh và không phải loại do Trung Quốc sản xuất.
Những quả mìn, lựu đạn sau khi phát hiện được ngâm trong nước
Những quả mìn, lựu đạn sau khi phát hiện được ngâm trong nước
Lực lượng rà phá dùng vòi bơm xối vào khu vực phát hiện mìn, lựu đạn để dễ tìm kiếm
Lực lượng rà phá dùng vòi bơm xối vào khu vực phát hiện mìn, lựu đạn để dễ tìm kiếm
Vỏ lựu đạn đã han rỉ, nhưng vẫn có thể phát nổ
Vỏ lựu đạn đã han rỉ, nhưng vẫn có thể phát nổ
Thu nhặt lựu đạn, mìn mà không có trang bị bảo hộ
Thu nhặt lựu đạn, mìn mà không có trang bị bảo hộ
Làm sạch đất cát bám bên ngoài
Làm sạch đất cát bám bên ngoài
Hồng Thủy (theo DAHE)