Phi công tàu sân bay Vikramaditya Ấn Độ sẽ được đào tạo ở Nga

02/11/2013 07:02
Lê Cường
(GDVN) - Truyền thông Nga đưa tin cho biết, Hải quân Ấn Độ đã cử 10 phi công của lực luợng không quân hải quân đến Nga để chuẩn bị cho chuyến bay từ hàng không mẫu hạm Vikramaditya mà Moscow đang thử nghiệm cho nước này.
MiG-29K/KUB
MiG-29K/KUB

Trong khi đó, trang tin Ấn Độ Zee News thông báo kèm dẫn nguồn tuyên bố của phát ngôn viên lực lượng hải quân nước này cho hay công tác huấn luyện phi công kéo dài từ 3 đến 4 tháng, bao gồm các cuộc tập luyện cất cánh và hạ cánh trên boong tàu sân bay cũng như sử dụng các thiết bị tập trên bờ.

Việc đào tạo dự kiến sẽ hoàn thành vào thời điểm tàu cập cảng Karwar, bang Karnatakacủa Ấn Độ.

Tàu sân bay Vikramadityađã được chuyển giao cho Ấn Độ vào ngày 16 tháng 11 tại nhà máy đóng tàu Nga Sevmash. Theo kế hoạch, Vikramaditya sẽ phải đến Ấn Độ vào cuối tháng 1 năm 2014.

Hải quân Ấn Độ đã nhận  từ phía Nga 21 máy bay chiến đấu trên hạm MiG-29K/KUB. Trong vài năm 2014 có kế hoạch cung cấp thêm 24 chiếc máy bay loại này.
Lê Cường