Philippines quyết định mua 6 chiến đấu cơ của Hàn Quốc, Ý

06/07/2011 02:50
(GDVN) - Bộ Quốc phòng Philippines đã đặt mua 6 chiếc chiến đấu cơ để nâng cao khả năng quốc phòng của nước này.

(GDVN) - Bộ Quốc phòng Philippines đã đặt mua 6 chiếc chiến đấu cơ để nâng cao khả năng quốc phòng của nước này.

Theo đó, Philippines sẽ mua T/A-50 Golden Eagle của nhà sản xuất Hàn Quốc KAI và M-346 Master của Alenia Aermacchi (Ý).

KAI-T50
KAI-T50
Những chiếc chiến đấu cơ này sẽ được biên chế trong lực lượng Không quân nước nhằm phục vụ tuần tra không phận và tăng cường khả năng chiến đấu hỗ trợ các lực lượng trên mặt đất.

Theo Bộ Quốc phòng Philippines, chiến đấu cơ mới sẽ được giao cho lực lượng trong vòng 6 năm tới. Giá mỗi chiếc vào khoảng 1 tỷ Peso (khoảng 23 triệu USD).

Trước đó, Quốc hội Philippines tuyên bố sẽ chi 14 tỷ Peso để tăng cường khả năng chiến đấu cho lựclượng không quân và hiện đại hóa hải quân trong 5 năm tới.
Trước năm 2005, Không quân Philippines sở hữu hầu hết là Northrop F-5 Tiger II, những chiếc chiến đấu cơ sắp hết hạn.

{iarelatednews articleid='6478,5295,1116,5950,6057,689,364,319,4243,5315,6481,2289,6099,2758,5742,4941,5874,532'}

Nguyễn Hường
(Theo Lenta)