Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines Raul Hernandez. |
Đài GMA Philippines ngày 30/7 đưa tin, Philippines và Việt Nam sẽ tổ chức hội đàm về hợp tác hàng hải và an ninh tại Manila tuần này giữa lúc căng thẳng đang gia tăng trên Biển Đông trong tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc.
Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario sẽ dẫn đầu phái đoàn Philippines tiếp và hội đàm với đoàn Việt Nam do Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh dẫn đầu. Đây là kỳ họp thứ 7 của Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam - Philippines về hợp tác song phương. Các vấn đề dự kiến sẽ được hai bên thảo luận là hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng phòng và an ninh, hàng hải và hợp tác trên biển, thương mại và đầu tư, nông nghiệp, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines Raul Hernandez cho biết. Hernandez cũng cho biết cuộc họp sẽ xem xét việc thực hiện Kế hoạch hành động Việt Nam-Philippines, trong đó liệt kê các sáng kiến được thực hiện bởi cả hai nước trong giai đoạn 2011-2016. Trung Quốc tuyên bố cái gọi là "chủ quyền không thể tranh cãi" với gần như toàn bộ Biển Đông (trong đó có 2 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam. Riêng quần đảo Hoàng Sa, Trung Quốc dùng vũ lực chiếm đoạt trái phép năm 1974 và đồn trú phi pháp từ đó đến nay). Quần đảo Trường Sa hiện đang là tâm điểm tranh chấp của 5 nước 6 bên, gồm Trung Quốc, Philippines, Việt Nam, Đài Loan, Malaysia và Brunei. Nhiều quốc gia đang cảm thấy lo ngại về khả năng xung đột bất ngờ có thể bùng phát thành bạo lực, xung đột vũ trang ở Biển Đông.
Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario sẽ dẫn đầu phái đoàn Philippines tiếp và hội đàm với đoàn Việt Nam do Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh dẫn đầu. Đây là kỳ họp thứ 7 của Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam - Philippines về hợp tác song phương. Các vấn đề dự kiến sẽ được hai bên thảo luận là hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng phòng và an ninh, hàng hải và hợp tác trên biển, thương mại và đầu tư, nông nghiệp, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines Raul Hernandez cho biết. Hernandez cũng cho biết cuộc họp sẽ xem xét việc thực hiện Kế hoạch hành động Việt Nam-Philippines, trong đó liệt kê các sáng kiến được thực hiện bởi cả hai nước trong giai đoạn 2011-2016. Trung Quốc tuyên bố cái gọi là "chủ quyền không thể tranh cãi" với gần như toàn bộ Biển Đông (trong đó có 2 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam. Riêng quần đảo Hoàng Sa, Trung Quốc dùng vũ lực chiếm đoạt trái phép năm 1974 và đồn trú phi pháp từ đó đến nay). Quần đảo Trường Sa hiện đang là tâm điểm tranh chấp của 5 nước 6 bên, gồm Trung Quốc, Philippines, Việt Nam, Đài Loan, Malaysia và Brunei. Nhiều quốc gia đang cảm thấy lo ngại về khả năng xung đột bất ngờ có thể bùng phát thành bạo lực, xung đột vũ trang ở Biển Đông.
- Quần đảo Trường Sa sẽ trở thành chiến trường Trung Quốc - Mỹ?
- Thành Homs thất thủ, phiến quân bỏ chạy, quân Assad tấn công Aleppo
- Video: Quân chính phủ Syria tấn công dồn dập tái chiếm thành Homs
- Máy bay do thám Mỹ thường xuyên tuần tra ở Biển Đông, Trường Sa
- Video: Phiến quân Syria tuyên bố đã tái chiếm các tiền đồn quân sự
- Báo TQ đánh lận con đen: Vụ kiện Philippines là nhiệm vụ bất khả thi
- Quân Assad dội tên lửa vào Aleppo, ít nhất 29 người thiệt mạng
- Một xe chở vũ khí của Hezbollah bị đột kích
- Quân chính phủ Syria tuyên bố tiếp tục giành chiến thắng tại Homs
- Philippines sẽ điều động hải - không quân chủ lực ra sát Biển Đông
Hồng Thủy (Nguồn: GMA)