Quân đội Nga sẽ có thêm vũ khí phòng không mới Buk-M3 vào 2016

30/12/2013 13:55
Lê Cường
(GDVN) - Tướng Alexander Leonov đã khẳng định thông tin này khi ông nói với Đài phát thanh Tiếng vọng Moskva/Ekho Moskv.

Một tư lệnh của Lực lượng phòng không Nga cho biết trong năm 2016 tới đây, quân đội nước này sẽ nhận dược các tổ hợp tên lywar phòng  không kiểu mới Buk-M3.

Tướng Alexander Leonov - Tư lệnh lực lượng phòng không của Nga nói rằng hiện tại Nga đang ở giai đoạn thay thế các tổ hợp tên lửa Buk-M1 bằng Buk-M2 và việc tiếp nhận các tổ hợp tên lửa Buk-M3 sẽ được khởi động vào năm 2016.

Tướng Alexander Leonov đã khẳng định thông tin này khi ông nói với Đài phát thanh Tiếng vọng Moskva/Ekho Moskv.

Hệ thống tên lửa phòng không tầm trung  Buk-M3 được thiết kế cho nhiệm vụ phóng tên lửa đất đối không, nó là bản nâng cấp của hệ thống Buk-M1 system (NATO định danh là SA-11 Gadfly).

Buk-M3 dự kiến sẽ hội đủ nhiều đặc điểm kỹ chiến thuật và được dự đoán là một phiên bản tên lửa đất đối không hoàn toàn mới.

Lê Cường