Lý giải nguyên nhân chậm báo cáo chính quyền địa phương, lãnh đạo Công ty thép Hàn Việt cho biết, vì vụ việc xảy ra vào ngày nghỉ, phải đưa các công nhân bị thương đi cấp cứu, giải quyết hậu quả vụ việc nên đã không kịp thời trình báo tới cơ quan công an địa phương.
Công an huyện Thường Tín cho biết đang khẩn trương thu thập tài liệu chứng cứ, củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án.
Thông tin ban đầu từ cơ quan công an, vào thời điểm trên, trong lúc công nhân của Công ty gang thép Hàn Việt đang nấu thép thì lò nấu thép số 9 (tổng số có 10 lò) nổ to 2 tiếng liên tiếp làm lò số 9 bị bục nước.(Ảnh: Hà An/Thanh niên) |
Như báo Giáo dục Việt Nam đã đưa tin, khoảng 3h35 ngày 9/3, tại Công ty cổ phần gang thép Hàn Việt thuộc Khu Công nghiệp Quất Động (Thường Tín, Hà Nội) xảy ra vụ nổ nghiêm trọng làm chết 2 người và 6 người bị thương.
Thông tin ban đầu từ cơ quan công an, vào thời điểm trên, trong lúc công nhân của Công ty gang thép Hàn Việt đang nấu thép thì lò nấu thép số 9 (tổng số có 10 lò) nổ to 2 tiếng liên tiếp làm lò số 9 bị bục nước (không có ai bị thương). Khoảng 2 phút sau, trong khi công nhân đang xử lý tắt điện của lò số 9 thì lò số 9 nổ liên tiếp tiếng thứ 3, làm nguyên liệu bắn văng ra ngoài dính vào người các công nhân.
Những người bị chết là: Thân Văn Hùng (SN 1987, ở Linh Sơn, Việt Yên, Bắc Giang) là công nhân lò số 8, được đưa đi cấp cứu và chết tại bệnh viện Việt Đức hồi 7h30 cùng ngày; Lương Văn Đạt (SN 1979, ở Đốc Tín, Mỹ Đức) là công nhân lò số 3, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức và chết hồi 11h30 cùng ngày.
Những người bị thương là: Nông Xuân Định (SN 1973, ở Tân Trào, Sơn Dương, Tuyên Quang); Nguyễn Văn Sáng (SN 1989, ở Sơn Lệ, Hương Sơn, Hà Tĩnh); Tạ Văn Toàn (SN 1975, ở Lưu Xá, Quất Động, Thường Tín); Nguyễn Văn Hiếu (SN 1985, ở Đào Xá, Phú Bình, Thái Nguyên); Hà Mạnh Tuấn (SN 1982, ở Hạ Hoà, Phú Thọ); Phạm Văn Tuyên (SN 1986, ở Khánh Thành, Yên Khánh, Ninh Bình).
Nguyên nhân vụ nổ bước đầu được xác định là do sai sót trong quá trình đưa sắt phế liệu vào nung chảy.