Tân Bí thư Đà Nẵng lo lắng về tiến độ hầm chui Điện Biên Phủ

17/10/2017 06:41
Tấn Tài
(GDVN) - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình hầm chui hoàn thành kịp đón APEC vào đầu tháng 11 tới.

Ngày 16/10, tân Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa cùng các cơ quan, ban ngành liên quan đã có chuyến thị sát, kiểm tra tình hình tiến độ thi công hầm chui nút giao thông Nguyễn Tri Phương – Điện Biên Phủ.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa xuống hiện trường kiểm tra tiến độ hầm chui. Ảnh: TT
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa xuống hiện trường kiểm tra tiến độ hầm chui. Ảnh: TT

Đây là công trình trọng điểm của Đà Nẵng để phục vụ APEC 2017 với số vốn đầu tư hơn 118 tỷ đồng.

Công trình khởi công vào ngày 29/12/2016 và được Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu phải hoàn thành trước 30/9/2017 để đón APEC.

Tuy nhiên, qua nhiều lần gia hạn, dự án vẫn còn nhiều hạng mục chưa hoàn thành.

Tân Bí thư Đà Nẵng lo lắng về tiến độ hầm chui Điện Biên Phủ ảnh 2

Tân Bí thư Đà Nẵng nói gì khi nhận nhiệm vụ mới?

Thời gian triển khai chậm chạp đã khiến giao thông khu vực này bị ách tắc, ùn ứ, gây bức xúc cho người dân.

Thành ủy Đà Nẵng đã cho phép gia hạn công trình hoàn thành đến 15/20 và sau đó phải tiếp tục gia hạn đến 30/10.

Tại buổi kiểm tra, đại diện Ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên đã báo cáo về tình hình thi công hầm chui.

Hiện công trình này đang có 8 đội thi công với tổng số công nhân là 180 người, làm liên tục 3 ca.

Đến nay, đã hoàn thành công tác di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật trong nút như: cấp nước, cấp điện, cây xanh, chiếu sáng, thông tin liên lạc...

Khối lượng thực hiện 85 tỷ đồng, đạt tỉ lệ 80% giá trị hợp đồng. Theo cam kết, đến ngày 29/10/2017, công trình sẽ hoàn thành hạng mục cuối cùng.

Sau khi nghe báo cáo, ông Trương Quang Nghĩa đã bày tỏ lo lắng vì thời gian hoàn thành công trình này gần như sát ngày tổ chức tổng duyệt APEC (ngày 30/10).

Trong ngày tổng duyệt này sẽ có sự tham gia của lãnh đạo Trung ương, các bộ ngành.

Trường hợp thời tiết những ngày tới có diễn tiến xấu thì chắc chắn công trình này sẽ bị chậm tiến độ.

Do đó, ông Nghĩa yêu cầu đơn vị thi công tăng cường trang thiết bị, nhân lực để khẩn trương hoàn thành.

Dẫn lại phát biểu của Thủ tướng tại Diễn đàn đầu tư Đà Nẵng 2017, ông Nghĩa nói sẽ vinh danh, khen thưởng những doanh nghiệp đã hoàn thành những công trình phục vụ APEC đúng tiến độ.

Còn đơn vị nào thi công chậm trễ thì sẽ bị xử lý.

Tân Bí thư Đà Nẵng cùng các sở, ban ngành đã xuống hiện trường hầm chui để khảo sát tình hình. Ông Nghĩa nhắc nhở động viên công nhân làm tốt, đảm bảo an toàn lao động.

Tấn Tài