TAND Tối cao, Ban Dân vận TƯ được bổ nhiệm cán bộ cấp cao

12/03/2015 06:46
Ngọc Quang
(GDVN) - Ngày 11/3 đã diễn ra hai buổi lễ công bố quyết định bổ nhiệm Phó Ban Dân vận Trung ương và Phó Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao.

Bà Ngô Thị Doãn Thanh làm Phó Ban Dân vận Trung ương

Chiều 11/3, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị công bố và trao Quyết định số 1705/ QĐ- NSTƯ, ngày 27/1/2015 của Bộ Chính trị điều động bà Ngô Thị Doãn Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội làm Phó Ban Dân vận Trung ương.

Bà Ngô Thị Doãn Thanh sinh năm 1957 tại Hà Nội; trình độ chuyên môn: Cử nhân sư phạm, Thạc sỹ quản lý giáo dục. Bà từng là Bí thư Thành đoàn Hà Nội; Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Thanh Xuân.

Ông Tô Huy Rứa - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định, chúc mừng bà Ngô Thị Doãn Thanh nhận nhiệm vụ mới. ảnh: ttxvn
Ông Tô Huy Rứa - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định, chúc mừng bà Ngô Thị Doãn Thanh nhận nhiệm vụ mới. ảnh: ttxvn

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Hà Nội - ông Phạm Quang Nghị đánh giá, bà Ngô Thị Doãn Thanh đi lên chủ yếu bằng sự tự rèn luyện bản thân, có rất nhiều kinh nghiệm công tác, được tín nhiệm cao của tập thể Đảng bộ Hà Nội và cử tri Thủ đô.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cho rằng, ở địa bàn Hà Nội rộng lớn, dân số và tỷ lệ đảng viên đông, luôn phát sinh nhiều việc khó, việc nhạy cảm, nhưng với bản lĩnh của mình đồng chí Ngô Thị Doãn Thanh luôn xử lý tốt, công bằng, khách quan và thể hiện quan điểm, tư tưởng thống nhất, rõ ràng, những phẩm chất này đáng được nêu gương và học tập.

Bổ nhiệm Phó Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao

Ngày 11/3, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao - ông Trương Hòa Bình đã traoquyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hạnh, Phó Chánh án Tòa án quân sự Trung ương giữ chức vụ Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án quân sự Trung ương.

Ông Trương Hòa Bình trao quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Văn Hạnh. ảnh: vgp.
Ông Trương Hòa Bình trao quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Văn Hạnh. ảnh: vgp.

Ông Trương Hòa Bình nhấn mạnh, được Chủ tịch nước bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh án tòa án Nhân dân Tối cao là một niềm vinh dự, tự hào đối với mỗi cá nhân, nhưng đồng thời là trách nhiệm lớn lao trước Đảng và nhân dân; mong muốn Phó Chánh án Nguyễn Văn Hạnh có những đóng góp tích cực vào việc triển khai những nhiệm vụ quan trọng của ngành tòa án và tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong những năm qua.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chánh án Nguyễn Văn Hạnh khẳng định quyết tâm kế thừa và phát huy những thành tích mà ngành tòa án đạt được; tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao hơn nữa trình độ về mọi mặt để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ chuyên môn mà Đảng, Nhà nước giao phó.

Ngọc Quang