Tàu cá Trung Quốc xâm nhập trái phép chống trả quyết liệt CSB Hàn Quốc

20/05/2013 09:58
Hồng Thủy (Nguồn: Hoàn Cầu)
(GDVN) - Tàu cá Trung Quốc biển kiểm soát Hoàng Hải Ngư 06032 khi phát hiện thấy tàu tuần tra của Cảnh sát biển Hàn Quốc đã dùng tuýp nước, gậy gộc, bình ga, xẻng chống trả quyết liệt lực lượng chức năng nước sở tại.
Cảnh sát biển Hàn Quốc vây bắt tàu cá Trung Quốc xâm nhập và đánh bắt trái phép trong vùng biển của Hàn Quốc (hình minh họa)
Cảnh sát biển Hàn Quốc vây bắt tàu cá Trung Quốc xâm nhập và đánh bắt trái phép trong vùng biển của Hàn Quốc (hình minh họa)

Thời báo Hoàn Cầu ngày 20/5 đưa tin ngày 18/5 Cảnh sát biển hạt Gunsan Hàn Quốc cho biết họ đã bắt được 1 tàu cá với 10 ngư dân Trung Quốc xâm phạm trái phép vùng biển chủ quyền của Hàn Quốc hôm 17/5 và đã chống trả quyết liệt lực lượng chức năng sở tại khi tiến hành dừng tàu, kiểm tra.
Vụ việc xảy ra sáng ngày 17/5 tại vùng biển cách thành phố Gunsan tỉnh Jeollabuk-do Hàn Quốc 79 km, tàu cá Trung Quốc biển kiểm soát Hoàng Hải Ngư 06032 khi phát hiện thấy tàu tuần tra của Cảnh sát biển Hàn Quốc đã dùng tuýp nước, gậy gộc, bình ga, xẻng chống trả quyết liệt lực lượng chức năng nước sở tại.SỰ MANH ĐỘNG, NGUY HIỂM CỦA TÀU CÁ TRUNG QUỐC
Sau khi thấy chống trả không ăn thua, tàu cá Trung Quốc nổ máy bỏ chạy, được khoảng 6 km thì bị Cảnh sát biển Hàn Quốc tóm gọn và đưa tất cả về Gunsan chờ xử lý. Cảnh sát biển Hàn Quốc dự kiến sẽ truy tố 10 ngư dân Trung Quốc tội chống người thi hành công vụ và xâm nhập trái phép. Cũng trong ngày 17/5 còn có 2 tàu Trung Quốc khác xâm nhập vùng biển Hàn Quốc đánh trộm cá bị Cảnh sát biển Hàn Quốc phát hiện và phạt nặng. Trong một động thái khác có liên quan, giới chức Trung Quốc cũng đang tìm cách giải thoát cho 16 ngư dân Trung Quốc trên 1 tàu cá bị Bắc Triều Tiên bắt giữ hôm 6/5 và đòi khoảng 98 ngàn USD tiền chuộc.

Hồng Thủy (Nguồn: Hoàn Cầu)