Tàu hỏa hất văng xe ô tô chở Giám đốc ngân hàng

05/03/2014 09:38
QUỐC TOẢN - H.GIANG
(GDVN) - Do bị ép vào vệ đường, chiếc xe ô tô bất ngờ bị tàu hỏa SE7 đâm trúng và hất văng ra xa. Hậu quả vụ tai nạn khiến 2 người bị thương nặng.

Vụ tai nạn trên xảy ra vào sáng 4/3, tại QL10 (đoạn qua thôn Nhì, xã Yên Bằng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định). Vụ va chạm làm chiếc xe ô tô văng xa gần 30m, khiến 2 người ngồi trên xe ô tô bị thương nặng.

Chiếc ô tô chở Giám đốc ngân chính sách bị tàu hỏa hất văng ra xa.
Chiếc ô tô chở Giám đốc ngân chính sách bị tàu hỏa hất văng ra xa.

Nguồn tin ban đầu cho hay, vào thời điểm trên chiếc xe ô tô mang BKS 18N-2453 đang lưu thông tại địa phận trên Yên Bằng thì bất ngờ bị xe container lưu thông cùng chiều ép vào vệ đường. Đúng lúc đó, tàu Thống nhất SE7 chạy đến tông thẳng vào chiếc ô tô.

Nhận được tin báo của người dân, lực lượng Công an xã Yên Bằng và Công an huyện Ý Yên đã đến hiện trường giải quyết vụ việc. 

Được biết chiếc xe ô tô gặp nạn là của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Ý Yên. Hai người bị thương là lái xe Trần Doãn Thắng và ông Đỗ Văn Hải, Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Ý Yên.

QUỐC TOẢN - H.GIANG