Tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc vào căn cứ quân sự

27/02/2013 14:23
Theo VOR
(GDVN) - Hàng không mẫu hạm đầu tiên của Trung Quốc xây dựng trên cơ sở tàu sân bay Liên xô Varyag chưa hoàn thiện trang bị và do Ukraina bán lại năm 1998.

Tàu sân bay Liêu Ninh đầu tiên của Trung Quốc đã hạ neo tại căn cứ quân sự mới thuộc khu vực Thanh Đảo để tiếp tục thực hiện hoạt động thử nghiệm, - các phương tiện truyền thông Trung Quốc cho biết.

Hàng không mẫu hạm được quân đội Trung Quốc tiếp quản vào cuối tháng 9 năm 2012 và từ đó vẫn đậu tại nhà máy đóng tàu Đại Liên, nơi tiến hành các công tác hoàn thiện và thử nghiệm.

Theo Tân Hoa Xã, trong quá trình di chuyển một ngày đêm, "đã tổ chức kiểm tra hoạt động của hệ thống vũ khí trên tàu".

Căn cứ hải quân ở Thanh Đảo được xây dựng trong bốn năm qua. Dự kiến, hoạt động thử nghiệm và đào tạo thủy thủ đoàn tàu sân bay Trung Quốc sẽ tiếp tục tại đây.

Hàng không mẫu hạm đầu tiên của Trung Quốc xây dựng trên cơ sở tàu sân bay Liên xô Varyag chưa hoàn thiện trang bị và do Ukraina bán lại năm 1998.
Theo VOR