Tàu sân bay Hải quân Hoa Kỳ cập cảng Đà Nẵng

06/03/2020 06:20
TẤN TÀI
(GDVN) - Trong thời gian thăm Đà Nẵng, hải quân Mỹ sẽ tham gia các hoạt động trao đổi văn hóa, chuyên môn, các dự án phục vụ cộng đồng, phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Ngày 5/3, tàu sân bay USS Theodore Roosevelt (CVN 71) và tàu USS Bunker Hill (CG 52) của Hải quân Hoa Kỳ đã cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng), bắt đầu chuyến thăm chính thức 5 ngày đến Việt Nam.

Lễ tiếp đón nhóm tàu sân bay Hải quân Hoa Kỳ diễn ra tại cầu cảng Tiên Sa (Đà Nẵng). Ảnh: TT
Lễ tiếp đón nhóm tàu sân bay Hải quân Hoa Kỳ diễn ra tại cầu cảng Tiên Sa (Đà Nẵng). Ảnh: TT

Chuyến thăm lần này mang nhiều ý nghĩa nhằm tiến tới kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Tham gia lễ đón tàu có ông Hồ Kỳ Minh - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, đại diện Bộ tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Bộ tư lệnh Quân khu 5, Biên phòng Đà Nẵng, Cục đối ngoại Bộ Quốc phòng…

Về phía Hoa Kỳ có ông Daniel Kritenbrink - Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, Đô đốc John C. Aquilino - Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương, Chuẩn Đô đốc Stu Baker - Chỉ huy trưởng nhóm tàu sân bay tác chiến (CSG) 9…

Phát biểu tại buổi họp báo, Đại sứ Daniel Kritenbrink cho biết, chuyến thăm này tiếp nối chuyến thăm lịch sử năm 2018 của tàu sân bay USS Carl Vinson (CVN 70), chuyến thăm đầu tiên của một tàu sân bay Hoa Kỳ đến Việt Nam trong hơn 40 năm.

Hải quân Hoa Kỳ và lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tham gia lễ họp báo, trả lời các câu hỏi của phóng viên trong nước và quốc tế. Ảnh: TT
Hải quân Hoa Kỳ và lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tham gia lễ họp báo, trả lời các câu hỏi của phóng viên trong nước và quốc tế. Ảnh: TT

Chuyến thăm cũng diễn ra vào một thời điểm quan trọng đối với quan hệ song phương của hai nước.

“Chỉ 25 năm sau khi bình thường hóa quan hệ ngoại giao, quan hệ song phương của chúng ta đã trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết”, ông Daniel Kritenbrink chia sẻ.

Đô đốc John C. Aquilino - Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ đã cảm ơn sự tiếp đón của lãnh đạo và người dân Đà Nẵng dành cho chỉ huy và thủy thủ đoàn.

Đặc biệt trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 đang bùng phát dữ dội ở nhiều nơi trên thế giới nhưng Đô đốc John C. Aquilino bày tỏ tin tưởng vào phương án phòng, chống dịch bệnh của Đà Nẵng.

Bằng chứng là các thủy thủ đoàn đã sẵn sàng để đi tham quan nhiều địa phương của thành phố.

Tàu sân bay Theodore Roosevelt của Hải quân Hoa Kỳ. Ảnh: TT
Tàu sân bay Theodore Roosevelt của Hải quân Hoa Kỳ. Ảnh: TT

Trong thời gian thăm thành phố Đà Nẵng, các nhóm sỹ quan, thủy thủ đoàn sẽ tham gia một số hoạt động cộng đồng tại Đà Nẵng như: biểu diễn văn nghệ, giao lưu thể thao, hỗ trợ ứng phó thảm họa, đặc biệt là công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19…

Theodore Roosevelt là tàu sân bay thứ 4 thuộc lớp Nimitz của Hoa Kỳ với thủy thủ đoàn gồm 5.000 người tham gia hỗ trợ và thực hiện các hoạt động không quân trên biển.

Nhóm tàu sân bay tác chiến bao gồm tổng cộng 6.500 thủy thủ, một tàu sân bay, một không đoàn, một tàu tuần dương và sáu tàu khu trục.

TẤN TÀI