Tàu sân bay Vikramaditya bắt đầu đến Ấn Độ vào cuối tháng 11

15/10/2013 13:40
Quân Cơ
(GDVN) - Báo chí Nga đưa tin cho biết, tàu sân bay Vikramaditya hiện đang được Nga thử nghiệm trên biển sẽ được bàn giao cho Hải quân Ấn Độ và cuối năm nay. Theo kế hoạch, hàng không mẫu hạm này sẽ lên đường đến Ấn Độ từ ngày 30/11 tới.
Hàng không mẫu hạm Vikramaditya
Hàng không mẫu hạm Vikramaditya

Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin đã đưa ra tuyên bố này trong một thông cáo báo chí phát đi ngày hôm qua 15/10/2013.

Hàng không mẫu hạm Vikramaditya chính là chiếc tàu sân bay mang tên Đô đốc Gorshkov từ được Liên Xô chế tạp và sử dụng.

Quan chức chính quyền Nga lên tiếng nhấn mạnh rằng việc hoàn thành và bàn giao tàu sân bay  Vikramaditya cho đối tác Ấn Độ chính là đảm bảo uy tín cho ngành công nghiệp đóng tàu của Moscow.

Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin cũng đã tiết lộ rằng tàu sân bay Vikramaditya đã trải qua các thử nghiệm trên biển và đạt kết quả như mong đợi.
Quân Cơ