Tàu tên lửa tấn công mới của Hạm đội Caspian bắt đầu thử nghiệm

06/08/2013 10:07
Quân Cơ
(GDVN) - Báo chí Nga dẫn nguồn tin từ Quân Khu Nam cho hay, Tàu tên lửa tấn công mới của Hạm đội Caspian của Hải quân Nga đã bắt đầu được thử nghiệm trên biển trước khi hoàn thành và bàn giao.
Hộ vệ hạm Dự án 21631 (Buyan-M)
Hộ vệ hạm Dự án 21631 (Buyan-M)

Tàu tên lửa tấn công đang được tiến hành thử nghiệm có tên là Grad Sviyazhsk. Dự kiến, con tàu này dự kiến sẽ được đưa vào biên chế của Hạm đội Caspian sau khi được thử nghiệm cấp nhà máy và quốc gia vào cuối năm nay.

Tàu hộ tống tên lửa Grad Sviyazhsk thuộc dòng tàu chiến Dự án 21631 (Buyan-M) có lượng giãn nước 949, tốc độ tối đa 25 knot/giờ.

Grad Sviyazhsk được trang bị tên lửa chống hạm Kalibr (SS-N-27), súng máy 100 mm, 30 mm, tên lửa phòng không  Igla-1M.

Ngoài tàu hộ tống Grad Sviyazhsk, thời gian tới Hạm đội Caspian sắp tới còng được nhận thêm hộ tống hạm tên lửa Uglich, tàu tuần tra cao tốc lớp Grachonok, tàu đổ bộ lớp Serna, 3 tàu kéo.

Tàu chiến của Hạm đội Caspian (ảnh minh họa)
Tàu chiến của Hạm đội Caspian (ảnh minh họa)

Đáng chú ý, tàu đổ bộ lớp Serna sẽ được trang bị cho Hạm đội Caspian trong tương lai có khả năng chở theo 1 xe tăng hoặc 2 xe chiến đấu bộ binh và 92 lính thủy đánh bộ.

Hiện Hạm đội Caspian đã có một số tàu Serna nhưng các thông tin chi tiết không được đề cập để đảm bảo bí mật.
Quân Cơ