Tên lửa phòng không S-500 vẫn nằm trên giấy tờ

05/10/2011 15:19
Lê Dũng (theo RIA)
(GDVN) - S-500 khi được sản xuất có thể có tầm bắn vượt 600 km (hơn 370 dặm), đồng thời có thể tiêu diệt được tới 10 mục tiêu cùng lúc.
Qúa trình phát triển hệ thống tên lửa S-500 theo như tuyên bố của các nhà sản xuất Nga hiện vẫn đang chỉ là đề án nằm trên giấy tờ và ít nhất phải 2 năm nữa mới được khởi động.

Tờ Izvestia của Nga đã thông tin như vậy kèm theo trích dẫn nguồn tin công nghiệp quốc phòng yêu cầu được giấu tên.

Theo nguồn tin này, hệ thống S-500 đầu tiên sẽ được sản xuất và thử nghiệm trước năm 2015, vào để đi vào biên chế trong quân đội Nga ít nhất cũng phải bắt đầu từ năm 2017.

“Sản xuất tên lửa S-500 phải mất ít nhất 2 năm nữa mới bắt đầu. Chính vì vậy, phải đến năm 2015 việc thử nghiệm mới có thể bắn đầu trước khi được biên chế vào năm 2017” – nguồn tin được Izvestia trích dẫn cho biết.

Trong khi đó, một nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cũng cho rằng kế hoạch sản xuất S-500 vào năm 2015 là khá lạc quan, có thể tin được.

Theo tuyên bố của Nga, hệ thống tên lửa phòng không S-500 được xem và hy vọng sẽ là “xương sống” của trận địa tên lửa phòng không của quân đội Nga trong tương lai.

S-500 khi được sản xuất có thể có tầm bắn vượt 600 km (hơn 370 dặm), đồng thời có thể tiêu diệt được tới 10 mục tiêu cùng lúc.

Trước đó, quân đội Nga đã đặt hàng và yêu cầu hệ thống tên lửa mới phải có khả năng đánh chặn được máy bay, tên lửa đạn đạo, tên lửa siêu thanh để trang bị cho quân đội Nga một tiểu đoàn S-500 đầu tiên trong biên chế.

Lê Dũng (theo RIA)