Thanh Hóa: Cảnh cáo, cách chức Chủ tịch xã dùng bằng giả

18/03/2014 06:37
QUỐC TOẢN
(GDVN) - Ủy ban kiểm tra huyện ủy Yên Định vừa kỷ luật ông Bùi Tuấn Ngọc – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Định Công (Yên Định) về tội sử dụng bằng giả.

Chủ tịch xã “xài” bằng giả

Theo đó, sau khi nhận được đơn thư của người dân xã Định Công tố cáo ông Bùi Tuấn Ngọc nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Định Công (Yên Định) sử dụng bằng giả, Ủy ban kiểm tra (UBKT) huyện ủy Yên Định (Thanh Hóa) đã kiểm tra dấu hiệu đảng viên vi phạm đối với ông Ngọc.

Quá trình tiến hành kiểm tra cho thấy, ông Bùi Tuấn Ngọc đã xử dụng bằng tốt ngiệp Trung học phổ thông giả để qua mắt cơ quan chức năng. Cụ thể, tại thông báo số 12- TB/KTHU nêu rõ, theo kết quả thẩm tra, xác minh trong hồ sơ đảng viên, hồ sơ cán bộ lãnh đạo quản lý tại Ban Tổ chức Huyện ủy, hồ sơ cán bộ công chức tại Phòng Nội vụ huyện có ghi, đồng chí Ngọc có bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông bản photo công chứng số 49 quyển 01, ngày 30/3/2005, do Phó chủ tịch UBND huyện Nguyễn Đăng Lành ký mang tên Bùi Tuấn Ngọc, sinh ngày 2/1/1966 tại xã Định Công, huyện Thiệu Yên (nay là huyện Yên Định), tỉnh Thanh Hóa; trong kỳ thi năm 1984 tại hội đồng thi Thiệu Yên I, do Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa Cao Sơn Hải ký ngày 15/8/1984, số bằng 16022 TN PTTH” (nay gọi là THPT).

Bằng tốt nghiệp giả của ông Bùi Tuấn Ngọc
Bằng tốt nghiệp giả của ông Bùi Tuấn Ngọc

Tuy nhiên, tại công văn số 44/TTt của Thanh tra Sở Giáo dục & Đào tạo Thanh Hóa về việc xác minh văn bằng thì không có tên ông Bùi Tuấn Ngọc (sinh ngày 2.1.1966 tại huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) trúng tuyển kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông tại Thanh Hóa năm 1984, hội đồng thi Thiệu Yên I. Khóa thi tốt nghiệp Tung học phổ thông năm 1984, tại Hội đồng thi Thiệu Yên I không có thí sinh nào là Bùi Tuấn Ngọc.

Cũng theo tường trình của ông Ngọc tại cơ quan chức năng, ông này cho rằng bản thân đã học Trung học phổ thông tại Trường Phổ thông trung học Thiệu Yên I từ năm 1982- 1984 (nay là Trường Trung học phổ thông Yên Định I). Quá trình học tập tại trường, ông Ngọc đã học hết lớp 10, nhưng do hoàn cảnh gia đình nên đã không tham dự kỳ thi tốt nghiệp Phổ thông trung học. Sau khi tham gia quân đội, ông Ngọc trở về địa phương công tác. Trong quá trình công tác, ông Ngọc được cử đi học Trung cấp lý luận chính trị, Trung cấp hành chính.

Ông Ngọc cũng thừa nhận để đảm bảo hồ sơ đi học, ông đã xin bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông của bạn để photo làm hồ sơ cho mình. Lý lịch cán bộ, công chức, sơ yếu lý lịch tự thuật, bản sao giấy khai sinh của cá nhân ông Ngọc phần xác nhận của chính quyền địa phương đều do ông thay mặt UBND xã ký xác nhận cho mình.

Cách chức

Việc ông Bùi Tuấn Ngọc, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Định Công (Yên Định) “xài” bằng giả đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của Đảng, Chính quyền xã Định Công, gây bức xúc trong dư luận thời gian vừa qua.

Ông Phạm Văn Lại, Chủ nhiệm UBKT huyện ủy Yên Định
Ông Phạm Văn Lại, Chủ nhiệm UBKT huyện ủy Yên Định

Trên cơ sở đó, căn cứ vào kết quả điều tra và mức độ sai phạm, UBKT Huyện ủy Yên Định và Chủ tịch UBND huyện Yên Định đã có quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Ngọc bằng hình thức cảnh cáo. Đồng thời ông Ngọc bị thôi giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Định Công mà chuyển xuống làm Thường vụ thường trực Đảng ủy xã này.

Chiều ngày 16/3, ông Phạm Văn Lại, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Yên Định cho biết: “Đồng chí Bùi Tuấn Ngọc sử dụng bằng Phổ thông trung học photo không có bằng gốc trong hồ sơ cán bộ công chức tại Phòng Nội vụ UBND huyện, hồ sơ cán bộ cán bộ lãnh đạo quản lý tại Ban Tổ chức Huyện ủy là việc làm thiếu trung thực với tổ chức Đảng, đã cố ý vi phạm các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, vi phạm phẩm chất, đạo đức đảng viên, làm ảnh hưởng đến uy tín người cán bộ, lãnh đạo địa phương.

QUỐC TOẢN