Thông tin chi tiết vụ nổ kinh hoàng làm nhiều người thương vong

18/10/2014 07:13
Hà Linh
(GDVN) - UBND Q.12, TP.HCM đã công bố các thông tin chi tiết liên quan đến vụ nổ kinh hoàng xảy ra tại phường Thới An, Q.12 làm cho nhiều người thương vong.

Ngay sau khi xảy ra vụ nổ kinh hoàng ở địa chỉ 66/2 đường Lê Thị Riêng, phường Thới An, Q.12, TP.HCM, ngay trong tối ngày 17/10, UBND Q.12 phối hợp với Công an Q.12 đã công bố các thông tin chi tiết có liên quan đến vụ nổ kinh hoàng này.

Theo đó, vào lúc 15h30 ngày 17/10 tại địa chỉ 66/2 đường Lê Thị Riêng, khu phố 5, phường Thới An, Q.12 đã xảy ra vụ nổ rất nghiêm trọng.

Đây là chi nhánh của Công ty TNHH SX TMDV Đặng Huỳnh do ông Huỳnh Văn Hải (SN 1970) đứng tên đại diện pháp luật. Đây là công ty có chức năng chuyên sản xuất phân bón, thuốc trừ sâu.

Hiện trường một ngôi nhà tan hoang do ảnh hưởng của vụ nổ (Ảnh: H.L)
Hiện trường một ngôi nhà tan hoang do ảnh hưởng của vụ nổ (Ảnh: H.L)

Vụ nổ này đã làm cho 4 người bị thương, bao gồm: Nguyễn Thị Thúy Vân (SN 1984), Phạm Thị Thùy Dương (SN 2000, cùng ngụ tại số 46 đường TA19, phường Thới An, Q.12), ông Đoàn Hùng (SN 1968, ngụ tại số 144 đường TA19, phường Thới An, Q.12), ông Nguyễn Văn Súp (70 tuổi, ngụ tại 166/2 đường Lê Thị Riêng, phường Thới An, Q.12).

Em Nguyễn Thị Cẩm Tú (19 tuổi, quê ở  Đồng Tháp) đã tử vong ngay tại hiện trường. Cho tới 22h ngày 17/10, hai nạn nhân là Nguyễn Thị Ngọc Thanh (30 tuổi, quê ở Đồng Tháp) và Huỳnh Thị Tâm (36 tuổi, quê ở Đồng Tháp) là công nhân của Công ty Đặng Huỳnh vẫn đang mất tích.

Khói mù mịt bốc ra từ hiện trường của vụ nổ kinh hoàng (ảnh bạn đọc cung cấp)
Khói mù mịt bốc ra từ hiện trường của vụ nổ kinh hoàng (ảnh bạn đọc cung cấp)

Vụ nổ này đã làm cho khoảng 10 căn nhà bị tốc mái, sập tường, nứt tường, sập trần. Tại hiện trường có một hố 2x3m với nhiều can nhựa, thùng phi hóa chất bốc mùi nồng nặc, cùng với nhiều mảnh thi thể.

Trong khi đó, các bác sĩ trực cấp cứu của bệnh viện Q.12 tối cùng ngày đã xác nhận, bệnh viện này đã tiếp nhận 4 nạn nhân bị thương của vụ nổ. Nạn nhân nữ là nặng nhất với tình trạng gãy xương cẳng chân phải, đa chấn thương, chấn thương đầu, tỉnh táo vẫn nói chuyện được.

Các nạn nhân còn lại bị chấn thương nhẹ hơn. Các nạn nhân sau khi được làm sơ cấp cứu sẽ được tiếp tục chuyển viện đến bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị.

Hiện nguyên nhân vụ nổ vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Hà Linh