Tiêu hơn 568 triệu đồng của phụ huynh, trường Bình Hưng Hòa làm được những gì?

12/09/2018 10:02
Phương Linh
(GDVN) - Chỉ riêng 3 hạng mục Trường Bình Hưng Hòa làm đã “ngốn” hết hơn 568 triệu đồng của phụ huynh Trường trung học phổ thông Bình Hưng Hòa.

Ngay sau khi Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam đăng tải bài viết “Phụ huynh Trường Bình Hưng Hòa phàn nàn nhiều khoản thu lạ đầu năm học”, phụ huynh tiếp tục gửi thông tin về cung cấp cho rằng, nhà trường tiếp tục lấy tiền của phụ huynh chi nhiều khoản vô lý, với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng mỗi khoản.

Cùng lúc, phóng viên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam cũng có bảng thống kê sổ quỹ tiền mặt của quỹ cha mẹ học sinh Trường trung học phổ thông Bình Hưng Hòa, năm học 2018 – 2019.

Theo đó, quỹ cha mẹ học sinh của 3 khối (10, 11, 12) của trường vừa đóng hôm 9/9/2018 vừa qua là gần 571 triệu đồng.

Trường chi vào việc làm mái che di động (thanh lý hợp đồng) là 59,6 triệu đồng, tiền làm sân thể thao đa năng cho học sinh là hơn 367 triệu đồng và chi tiền lót gạch, cải tạo phần sân, nền phía trước, sau trường là gần 142 triệu đồng.

Phụ huynh Trường Bình Hưng Hòa phàn nàn nhiều khoản thu lạ đầu năm học

Như vậy, tính tổng cả 3 công trình này mà nhà trường thực hiện, “ngốn” hết của quỹ cha mẹ học sinh trường là hơn 568 triệu đồng.

Tính luôn cả số tiền dư đầu kỳ, tiền thu quỹ cha mẹ học sinh của cả 3 khối dịp đầu năm học, tiền chi cho cả 3 công trình, tồn quỹ cha mẹ học sinh cho tới nay chỉ còn hơn 7 triệu đồng.

Bà Nguyễn Thị Xuân Hương – Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân nhấn mạnh: Toàn bộ những công trình này đều là của Ban đại diện cha mẹ học sinh làm, không lấy tiền từ trường.

Việc làm này được sự ủng hộ, đồng thuận của phụ huynh học sinh ở các lớp, nên nhà trường mới thực hiện.

Hình ảnh 3 công trình “ngốn” hết 568 triệu đồng của phụ huynh Trường Bình Hưng Hòa:

Sân thể thao đa năng Trường Bình Hưng Hòa mới làm hết hơn 367 triệu đồng (ảnh: P.L)
Sân thể thao đa năng Trường Bình Hưng Hòa mới làm hết hơn 367 triệu đồng (ảnh: P.L)
Mái che di động nhà trường làm hết 59,6 triệu đồng (ảnh: P.L)
Mái che di động nhà trường làm hết 59,6 triệu đồng (ảnh: P.L)
Cải tạo phần sân, nền phía sau, phía trước Trường Bình Hưng Hòa hết gần 142 triệu đồng (ảnh: P.L)
Cải tạo phần sân, nền phía sau, phía trước Trường Bình Hưng Hòa hết gần 142 triệu đồng (ảnh: P.L)
Phần sân, nền phía trước nhà trường cũng sẽ được cải tạo lại (ảnh: P.L)
Phần sân, nền phía trước nhà trường cũng sẽ được cải tạo lại (ảnh: P.L)
Phương Linh