Tin thế giới đọc nhanh cuối ngày 14/01/2012

14/01/2012 19:39
Đình Phương (tổng hợp)
(GDVN) -Các tin tức thế giới mới, đọc nhanh cập nhật trên các báo điện tử trưa cuối ngày 14/1/2012.

1. Ngày 13/1, người phát ngôn của NATO lên tiếng bác bỏ những cáo buộc của Nga cho rằng liên minh quân sự này đang có kế hoạch can thiệp quân sự trực tiếp vào Syria. NATO cho biết, họ đang theo dõi sát sao những diễn biến ở Syria, song đến nay "không có ý định" can thiệp gì vào tình hình tại nước này.(VOV) _ Tin thế giới đọc nhanh

2. Ngày 13/1, Chính phủ Mỹ cảnh báo sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các quốc gia Mỹ Latinh vừa tiếp đón Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad, nếu những nước này tiếp tục tăng cường quan hệ thương mại với Tehran. Tổng thống Ahmadinejad vừa kết thúc chuyến công du tới bốn nước Mỹ Latinh bao gồm Venezuela, Cuba, Nicaragua, và Ecuador, trong bối cảnh căng thẳng giữa Iran với Mỹ và phương Tây.(Vietnamplus) _ Tin thế giới đọc nhanh

3. Ít nhất 16 người thiệt mạng và hơn một chục người khác bị thương sáng 14.1 khi chiếc xe buýt chở họ rơi xuống hẻm núi ở huyện Bandarban, cách thủ đô Dhaka của Bangladesh khoảng 316 km về phía đông nam. Một quan chức ở đồn cảnh sát Thanchi, huyện Bandarhan cho biết, chiếc xe buýt rơi xuống một hẻm núi sâu hơn 45 mét khi tài xế mất tay lái do tác động của sương mù dày đặc.(Thanh niên) _ Tin thế giới đọc nhanh

4. Các nhà đàm phán Palestine kiên quyết vẫn duy trì thời hạn đàm phán với Israel vào cuối tháng 1 này, bất chấp lời kêu gọi của Mỹ về việc kéo dài thời gian đàm phán giữa 2 bên. Đây là tuyên bố do các nhà chức trách Palestine đưa ra hôm qua 13/1. Trước đó, các nhà đàm phán Palestine và Israel cũng đã có cuộc gặp lần đầu tiên trong vòng hơn 1 năm qua, như một nỗ lực để làm sống lại các cuộc đàm phán hòa bình chính thức.(VOV)_ Tin thế giới đọc nhanh

5. Ngày 13/1, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã thăm Nepal trong 5 giờ và chuyến thăm này được giữ bí mật. Trước đó, các quan chức của cả hai bên đều không tiết lộ về việc chuẩn bị cho chuyến thăm của ông Ôn Gia Bảo. Chuyến thăm này được giữ bí mật vì trước đó ông Ôn Gia Bảo đã phải huỷ kế hoạch thăm 3 ngày Nepal vào năm ngoái do lo ngại người Tây Tạng tại Nepal có thể biểu tình phản đối vì tin về chuyến thăm bị lộ.(Vietnamplus) _ Tin thế giới đọc nhanh

6. Ngày 13/1/2012, cháy lớn đã xảy ra tại khu nhà ổ chuột trong khu vực Nhà thờ Hồi giáo Vàng ở thủ đô Manila, Philipin, thiêu trụi hàng trăm ngôi nhà và một phần nhà thờ, làm khoảng 200 gia đình bị mất nhà ở. Theo nhân viên cứu hỏa, rất may không có ai bị thương trong vụ hỏa hoạn trên.Nguyên nhân hoả hoạn đang được điều tra.(TTX/Tin tức) _ Tin thế giới đọc nhanh

7. Các phương tiện truyền thông nhà nước của Trung Quốc ngày 14/1 đưa tin, một công ty dầu của Trung Quốc vừa bác bỏ cáo buộc của Mỹ cho rằng Trung Quốc là nhà cung cấp lớn nhất các sản phẩm dầu mỏ tinh chế cho Iran. Trước đó, Mỹ cho rằng, công ty dầu Chấn Nhung Chu Hải của Trung Quốc đã cung cấp cho Iran hơn 500 triệu USD xăng dầu trong thời gian từ tháng 7/2010 đến tháng 1/2011, và áp đặt các lệnh trừng phạt cấm công ty này khỏi các hoạt động kinh doanh tại Mỹ.(VOV) _ Tin thế giới đọc nhanh

8. Ngày 14/11, một thẩm phán liên bang Mỹ ra phán quyết không cho phép 4 ứng cử viên của đảng Cộng hòa ra tranh cử trong cuộc bầu cử sơ bộ tại bang Virginia vào ngày 6/3 tới. Bốn ứng cử viên sẽ không có tên trong danh sách bỏ phiếu tại bang Virginia  gồm Thống đốc bang Texas Rick Perry, cựu Chủ tịch Hạ viện Newt Gingrich, cựu Thượng nghị sĩ Rick Santorum và cựu Thống đốc bang Utah Jon Huntsman. Nguyên nhân là do các ứng cử viên không đáp ứng yêu cầu của bang này về việc thu thập chữ ký ủng hộ ra tranh cử. (VOV) _ Tin thế giới đọc nhanh

Đình Phương (tổng hợp)