Tin thế giới đọc nhanh cuối ngày 27/9/2011

27/09/2011 17:00
M.Phương (Tổng hợp)
(GDVN) - Cuba sẵn sàng đối thoại với Mỹ; EU lên án vụ đánh bom tự sát ở Indonesia; tàu sân bay Mỹ tới Hàn Quốc... là những tin nổi bật chiều nay.
1. Ba cảnh sát và ba tay súng đã thiệt mạng trong một cuộc đấu súng ác liệt diễn ra tại Kashmir, Ấn Độ, cảnh sát Ấn Độ cho hay. Được biết, một binh lính đã bị thương và hiện đã được đưa tới bệnh viện để điều trị. Cảnh sát và binh lính chính phủ đã bao vây xung quanh rừng Awathkul thuộc thẩm quyền của cảnh sát Kralpora. Theo như phát ngôn viên quốc phòng tại đây cho biết cuộc đụng độ hiện tại vẫn tiếp diễn gay gắt. (Xinhua)
2. Một chiếc Boeing 777 của hãng hàng không Cathay Pacific bay tới từ New York và một chiếc Airbus A330 của hãng Dragonair xuất phát từ Đài Loan đều được thông báo hoãn hạ cánh do thời tiết xấu nhưng đã đi lạc vào đường của nhau trên bầu trời Hồng Kông. Được biết, có 600 hành khách trên hai máy bay này. (AFP)
3. Cuba sẵn sàng đối thoại với Mỹ để giải quyết các vấn đề song phương, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez Parrilla tuyên bố tại khóa họp Đại Hội Đồng Liên Hợp Quốc. Hiện Washington chưa có phản hồi về đề xuất này. Quan hệ Cuba và Mỹ trở nên căng thẳng hơn 50 năm qua, sau khi Mỹ quyết định áp các lệnh cấm vận với Cuba. (Xinhua)
4. Một xác tàu chứa 200 tấn bạc trị giá khoảng 230 triệu USD đã được tìm thấy dưới đáy Đại Tây Dương. Đây cũng là kho báu kim loại quý lớn nhất được phát hiện dưới đáy biển từ trước đến nay. Con tàu có tên là SS Gairsoppa - một tàu vận tải cũ kỹ của Anh - bị đánh chìm vào năm 1941, chất đầy của cải -khoảng 7.000 tấn hàng hóa giá trị cao và một lượng bạc trị giá 600.000 bảng Anh. SS Gairsoppa hiện nằm theo chiều thẳng đứng so với đáy biển, với khoang chứa hàng mở toang, điều đó có nghĩa là các tàu ngầm robot có thể tiếp cận để trục vớt số bạc. (AP)
5. Đoàn đại biểu Liên minh châu Âu (EU) đã tới Indonesia để lên án vụ đánh bom tự sát vào một nhà thờ Tin lành tại thành phố Solo, tỉnh Java hôm 25/9 và chia buồn với các nạn nhân của cuộc tấn công và gia đình của họ. Một thông cáo báo chí cho biết, đoàn đại biểu EU cũng hoan nghênh các nhà chức trách Indonesia đã quyết tâm điều tra để đưa những kẻ liên quan đến cuộc tấn công này ra ánh sáng. Cảnh sát Indonesia đã xác định thủ phạm của vụ đánh bom này là Pino Damayanto, một nam thanh niên độ tuổi trong khoảng từ 25 đến 35. (Xinhua)
6. Iraq vừa ký kết một hợp đồng mua 18 chiếc chiến đấu cơ hiện đại của Mỹ, bước đầu tiên trong nỗ lực hiện đại hóa không quân của nước này. Iraq chưa công khai tuyên bố về hợp đồng mua 18 chiếc máy bay F-16 Block 52 và giá trị của hợp đồng cũng chưa tiết lộ. Tuy nhiên, các quan chức ở Washington cho biết hợp đồng này có giá trị khoảng 3 tỷ USD và họ được thanh toán một nửa số tiền. (AP)
7. Tàu sân bay USS George Washington của Mỹ dự kiến sẽ cập cảng ở thành phố Busan, đông nam Hàn Quốc với 7.000 thuyền viên vào ngày mai 28/9, bắt đầu chuyến thăm thường kỳ. Đây là chuyến thăm đầu tiên đến Hàn Quốc của tàu sân bay này trong năm nay. Tháng 11/2011, tàu George Washington từng dẫn đầu trong cuộc tập trận hải quân chung giữa Mỹ và Hàn Quốc sau vụ pháo kích vào đảo Yeonpyeong. (Yonhap)
8. Sau khi phá vỡ tuyến phòng thủ ở thành phố Sirte, lực lượng đối lập Libya đã giành kiểm soát cảng ở thành phố này. Chỉ huy quân đội lữ đoàn Zintan thuộc lực lượng của Hội đồng dân tộc chuyển tiếp Libya (NTC), ông Mustafa bin Dardef cho biết một vài cuộc giao tranh đã diễn ra ở Sirte, và hiện giờ NTC đã kiểm soát hải cảng ở đây. Hiện tại, lực lượng của NTC đã bao vây khu vực phía đông, tây và nam thành phố và sẵn sàng cho cuộc chiến giáp lá cà với lực lượng ủng hộ chính quyền Gaddafi trong thành phố. (AFP)
9. Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã đột kích vào một số địa điểm ở các tỉnh phía đông nam tỉnh Sanliurfa và bắt giữ được 17 người tình nghi liên quan đế Đảng Công nhân Kurd (PKK), cơ quan thông tấn Cihan cho biết. Gần đây, PKK đã tăng cường các cuộc tấn công vào quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẽ đáp trả với quyết tâm tuyệt đối. Được liệt vào danh sách tổ chức khủng bố của Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU), PKK đã bắt đầu thành lập quân đội của những người trung thành với tổ chức này ở đông nam Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 1984. (Xinhua)

10. Ít nhất 37 người trong đó có khoảng 30 trẻ em đã thiệt mạng sau khi chiếc xe bus chở họ bị lật ở tỉnh Punjab thuộc Pakistan. Chiếc xe bus chỉ có 72 chỗ ngồi nhưng đã chở tới hơn 100 trẻ em này đang trên đường trở về sau chuyến thăm các địa điểm du lịch Kallar Kahar và Khewea Salt Mines ở Pakistan. 3 giáo viên trong đó bao gồm cả hiệu trưởng trường học này cùng tài xế cũng đã thiệt mạng trong vụ tai nạn thảm khốc. (AP)
M.Phương (Tổng hợp)