Tin thế giới đọc nhanh sáng 9/9/2011

09/09/2011 08:45
M.Phương (Tổng hợp)
(GDVN) - Gaddafi bán 29 tấn vàng; Tổng thống Thụy Sĩ từ chức; Al-Qaeda cạn kiệt tài chính… là những tin nóng nhất trong ngày.

1. Các cơ quan an ninh Ấn Độ đã bắt giữ 3 đối tượng tình nghi có liên quan tới vụ đánh bom đẫm máu bên ngoài trụ sở Tòa án Tối cao ở thủ đô New Delhi trước đó một ngày làm 12 người chết và 76 người bị thương. (AFP)

2. Cơn bão nhiệt đới Lee đổ bộ vào vùng Đông Bắc, Mỹ khiến nhiều khu phố bị ngập hoàn toàn và phải sơ tán hơn 100.000 người được coi là trận lũ tồi tệ nhất trong gần 40 năm qua trên sông Susquehanna. (AP)

3. Quan chức Mỹ khẳng định các tổ chức khủng bố Al-Qaeda giờ đây đang cạn kiệt nguồn tài chính, nhờ nỗ lực của quốc tế ngăn chặn các nguồn tài trợ cho các tổ chức này. Bộ trưởng Tài Chính Mỹ Timothy Geithner cho biết cái chết của Osama bin-Laden cũng gây thiệt hại nặng cho các nỗ lực gây quỹ của Al-Qaeda. (Reuters)

4. Cảnh sát Đức vừa bắt hai người đàn ông do nghi ngờ họ lên kế hoạch khủng bố tại thành phố Berlin bằng bom. Các công ty bán hóa chất đã tỏ ra nghi ngờ khi hai người này đặt mua hóa chất với số lượng lớn và cảnh báo cho các nhà chức trách. (AP)

5. Đảng Hồi giáo Đông Thổ (TIP) đã cho công bố một đoạn băng ghi hình mới nhận trách nhiệm về những cuộc tấn công gần đây tại miền Tây Trung Quốc, làm chết ít nhất 30 người. (AFP)
6. Giới chức Mỹ vừa cho biết họ đang điều tra một âm mưu khủng bố nhằm vào thủ đô Washington và New York, trước lễ tưởng niệm 10 năm sự kiện 11/9/2001. Hiện giới chức đang bàn bạc liệu có nên nâng mức báo động trên toàn quốc hay không. (CNN)
7. Giám đốc Ngân hàng Trung ương Libya Qassem Azzoz cho biết, gần đây Gaddafi đã bán 20% dự trữ vàng quốc gia trị giá trên 1 tỉ USD. Theo báo cáo, ông Azzoz tiết lộ do thiếu kinh phí hoạt động, Gaddafi đã bán khoảng 29 tấn vàng trị giá khoảng 1,3 tỉ USD cho thương nhân địa phương. Số tiền thu được dùng để trả lương, đặc biệt ở Tripoli. (Huffington Post)

8. NASA đang rơi vào tình trạng thiếu phi hành gia không gian sau khi chương trình tàu con thoi của cơ quan này kết thúc hồi tháng 7. Nếu như NASA không kịp thời phát triển và nâng cao số lượng phi hành gia của mình, Trạm không gian quốc tế ISS sẽ phải đối diện với nguy cơ bị bỏ hoang không có người điều hành trong môt khoảng thời gian ngắn cuối tháng 11 này. (Reuters)

9. Hàng trăm sỹ quan cảnh sát Tunisia đã tụ tập bên ngoài trụ sở Bộ Nội vụ đòi Thủ tướng lâm thời Beji Caid Sebsi từ chức.Những người biểu tình yêu cầu Chính phủ lâm thời đáp ứng quyền lợi được tham gia công đoàn cảnh sát của họ, đồng thời lên tiếng đòi công lý cho những người bị sát hại trong các cuộc biểu tình hòa bình. (FT)

10. Vài giờ sau khi nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi xuất hiện trên truyền hình kêu gọi phe ủng hộ chiến đấu đến cùng, lực lượng này đã bắn trả 10 tên lửa Grad vào phe nổi dậy đang chờ sẵn bên ngoài thị trấn. (AP)

11. Cựu Ngoại trưởng Nhật Bản và hiện là Chủ tịch Ủy ban chính sách thuộc Đảng Dân chủ cầm quyền Nhật, ông Seiji Maehara đã kêu gọi chính phủ nước này dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu vũ khí.Theo ông Seiji, dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu vũ khí có thể giúp thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng của Nhật Bản. (NHK)

12. Đám cháy bùng lên ở một bộ phận sản xuất xăng dầu của nhà máy lọc dầu Abadan lớn nhất Iran, khiến ít nhất 4 người bị thương vào hôm 7/9. Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Rostam Qasemi dự kiến sẽ đến thăm nhà máy Abadan sau sự cố trên. (Xinhua)

13. Tổng thống kiêm Ngoại trưởng Thụy Sĩ Calmy-Rey, 66 tuổi, nghị sỹ Đảng Dân chủ Xã hội Thụy Sỹ, cho biết, bà sẽ không tái tranh cử vào Hội đồng Liên bang vào tháng 12 tới. Tuyên bố từ chức của bà Calmy-Rey được coi là một phần chiến lược của Đảng Xã hội trước cuộc bầu cử nghị viện vào ngày 23/10 tới. (Swissinfo)

14. Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen khẳng định, liên minh này sẽ tiếp tục tham chiến tại Libya, nhưng không nhằm vào ông Muammar Gaddafi. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi phe đối lập Libya khẳng định đã tìm thấy tung tích Gaddafi và hiện đang bị bao vây trong phạm vi bán kính 60km. (Xinhua)

M.Phương (Tổng hợp)