Tin thế giới đọc nhanh trưa 07/11/2011

07/11/2011 11:54
Đình Phương (Tổng hợp)
Israel cảnh báo khả năng tấn công Iran đang “gần hơn”; TQ phá đường dây sản xuất thuốc giả; Tổng thống Abbas quyết tâm lập nhà nước Palestine...
1. Ngày 1/11, đảng Cộng sản Liên bang Nga (KPRF) ra lời kêu gọi gửi những người Nga yêu nước và tin tưởng vào thắng lợi của CNXH kỷ niệm một cách trọng thể lần thứ 94 Cách mạng CNXH Tháng Mười (7/11/1917-7/11/2011). Thay mặt Ủy ban Trung ương KPRF, Chủ tịch Ghennady Ziuganov khẳng định CNXH nêu lý tưởng tự do, bình đẳng và bác ái của tất cả những người lao động. Nhân dịp này, báo Sự Thật của KPRF ngày 1/11 đã đăng lời kêu gọi và các khẩu hiệu của Ủy ban Trung ương đảng nhằm hướng tới một lễ kỷ niệm long trọng lần thứ 94 Cách mạngCNXH, ca ngợi các lý tưởng cao đẹp và vững tin vào thắng lợi.
2. Tổng thống Israel Peres hôm qua cảnh báo một cuộc tấn công nhằm vào Iran đang trở nên ngày càng gần hơn. Cảnh báo được đưa ra trước khi Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế dự kiến ra báo cáo về chương trình hạt nhân của Tehran. Tuy nhiên, báo chí Israel đưa tin chưa có quyết định nào được đưa ra và báo cáo của Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế vào ngày 8 hoặc 9/11 này sẽ có “ảnh hưởng quyết định” đối với quyết định tấn công. (AFP)
3. Chiến dịch tranh cử quốc hội, hay Duma quốc gia Nga, đã chính thức được khởi động từ ngày 5/11 với bảy đảng chính trị đăng ký tranh cử cho 450 ghế ở Duma. Theo Đài truyền hình RT của Nga, chiến dịch tranh cử sẽ được phép tiến hành tới nửa đêm 3-12, hai ngày trước cuộc tuyển cử. Bốn đảng hiện đang có ghế trong quốc hội bao gồm đảng chiếm đa số Nước Nga thống nhất, Đảng Cộng sản, Đảng Dân chủ tự do và Đảng Nước Nga công bằng. Một tháng trước các cuộc bầu cử, RT dẫn lời các cuộc thăm dò cho thấy Nước Nga thống nhất dẫn trước với ít nhất 43% sự ủng hộ. Thứ hai là Đảng Cộng sản với 14%. Tiếp theo là Đảng Dân chủ tự do, khoảng 9%. Bốn đảng còn lại sẽ chỉ đóng vai trò nhỏ. (TT)
4. Sau nhiều tháng huy động hàng ngàn cảnh sát vào cuộc, Trung Quốc đã triệt phá một đường dây sản xuất và phân phối thuốc giả, phát hiện 117 cơ sở sản xuất tại tám tỉnh, tiêu hủy hơn 65 triệu vỉ thuốc giả với tổng trị giá lên đến 100 triệu nhân dân tệ (15,6 triệu USD), bắt 114 nghi can. Mọi chuyện mở đầu vào tháng 1/2011 khi cảnh sát bắt giữ một phụ nữ họ Ðiền đã năm lần dùng thuốc giả để đánh tráo thuốc thật tại các cửa hàng bán thuốc ở thành phố Khai Phong, tỉnh Hà Nam. Vụ việc này đã hé mở cả một thế giới ngầm chuyên sản xuất và phân phối thuốc giả với quy mô lớn khắp Trung Quốc.
5. Số người thiệt mạng do lũ lụt từ nhiều tuần qua tại Thái lan đã tăng lên 506 người, trong khi nước lũ vẫn tiếp tục đe dọa nội ô Bangkok. Theo AFP, số người thiệt mạng đã tăng lên 60 người trong 24 giờ qua và đến nay chưa ghi nhận một người thiệt mạng nào ở Bangkok. Trung tâm dịch vụ và tài chính - trái tim chiến lược của Bangkok - được bảo vệ bằng những đê bao kéo dài hàng kilômet, hiện vẫn khô ráo và phải được giữ không bị ngập, ít nhất là từng phần, như tuyên bố trước đó của Thủ tướng Yingluck. (TT/AFP)
6. Thủ tướng Canada Stephen Harper cho biết chính phủ của ông không có ý định đóng góp vào quỹ cứu trợ cho châu Âu. Theo ông Harper, những người bạn châu Âu đã đạt được một thỏa thuận vào ngày 27/10 và đó là cơ sở của một giải pháp đã và sẽ tiếp tục được áp dụng một cách hiệu quả, đặc biệt là đối với Hy Lạp, Canada đã thấy những diễn tiến tích cực trong những ngày qua. Ông Harper cho biết trong tương lai, châu Âu còn rất nhiều việc phải làm trong kế hoạch của mình để khôi phục niềm tin và tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Ông cũng bày tỏ tin tưởng các quốc gia chủ chốt ở châu Âu sẽ "hiểu được vai trò của mình" trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng.(TTX)
7. Tính đến sáng nay 7.11, ít nhất 24 người đã thiệt mạng và 30 người khác mất tích trong vụ lở đất kinh hoàng ở miền tây Colombia vào hôm 5.11. Bộ trưởng Giao thông German Cardona Gutierres cho hay, 16 ngôi nhà đã bị chôn vùi. Colombia hiện đang hứng chịu một trong những đợt mưa lớn tồi tệ nhất trong lịch sử, khiến khoảng 250.000 người phải sơ tán. Các nhà khí tượng học Colombia cho biết, mưa lớn sẽ còn kéo dài đến hết tháng 11 và 12. (TN/BBC)
8. Đài truyền hình nhà nước TV NET của Hy Lạp đưa tin cuộc gặp giữa Tổng thống Carolos Papoulias với lãnh đạo của tất cả các chính đảng ở nước này, dự kiến diễn ra trong ngày 7/11 để chỉ định chính phủ mới, đã bị hủy bỏ do đảng Syriza đối lập chính từ chối tham gia. Syriza tuyên bố không tham gia cuộc gặp trên với lý do chính phủ mới không được thành lập thông qua chế độ bầu cử, vì thế sẽ "không có quyền lực chính trị". Liên đoàn các doanh nghiệp Hy Lạp cho rằng tương lai của nước này phải được quyết định ngay lập tức vì bế tắc chính trị càng kéo dài, đất nước càng bị đẩy gần đến thế "ngàn cân treo sợi tóc." Họ cũng kêu gọi các bên liên quan đi đến một sự thỏa hiệp táo bạo, chín chắn về chính trị và có trách nhiệm với đất nước. (TTX)
9. Ngày 6/11, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas khẳng định quyết tâm thúc đẩy nỗ lực tìm kiếm vị thế nhà nước Palestine tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, bất chấp "sự leo thang của Israel chống lại giới lãnh đạo và người dân Palestine". Tổng thống Abbas buộc tội Israel tăng cường hoạt động định cư tại Jerusalem và Bờ Tây. Ông còn khiếu nại việc Israel từ chối chuyển tiền thuế cho chính quyền Palestine vì nỗ lực thành lập nhà nước Palestine. Ông Abbas tỏ ý hy vọng rằng vào thời điểm người Palestine kỷ niệm ngày lễ Hồi giáo al-Adha năm tới, Jerusalem và toàn bộ các vùng lãnh thổ Palestine sẽ được "giải phóng," một nhà nước Palestine được thành lập và tất cả các tù nhân Palestine ở Israel được trả tự do
10. Theo AP, Đại sứ quán Mỹ tại Nigeria đã ra một cảnh báo khẩn tới các công dân Mỹ đang sống tại nước này về nguy cơ xảy ra đánh bom nhằm vào các khách sạn sang trọng ở thủ đô Abuja.Cảnh báo được đưa ra khi một quan chức Hội chữ thập đỏ Nigeria thông báo đã có hơn 100 người thiệt mạng trong các vụ đánh bom ở Đông Bắc Nigeria gần đây. Một nhóm Hồi giáo cấp tiến được biết tới với cái tên Boko Haram đã nhận trách nhiệm thực hiện các vụ đánh bom này. Cảnh báo cho biết Boko Haram có thể đánh bom các khách sạn như Sheraton, Hilton và Nicon Luxury tại thủ đô Abuja trong các ngày nghỉ quốc gia của Nigeria trong tuần này.(AP)
Đình Phương (Tổng hợp)