Tin thế giới đọc nhanh trưa 09/02/2012

09/02/2012 13:50
Đình Phương (TH)
(GDVN) - Tin thế giới đọc nhanh cập nhật trên các trang báo điện tử trưa 09/02/2012.
1. Trong sắc lệnh công bố trên trang web chính quyền ngày 8/2, Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovich đã cách chức Bộ trưởng Quốc phòng Mikhailo Yezhel, và bổ nhiệm ông Dmytro Salamatin vào cương vị này.Tuy nhiên, Sắc lệnh không nêu nguyên nhân cách chức ông Yezhel, người đảm nhận cương vị trên kể từ khi Tổng thống Yanukovich đắc cử hai năm trước đây.(Vietnamplus) - Tin thế giới đọc nhanh
2. Ngày 8/2, khoảng 500.000 người Israel đã đổ xuống đường trong cuộc tổng bãi công do nghiệp đoàn Histadrut phát động sau khi tổ chức này không đạt được thỏa thuận với Bộ Tài chính Israel về việc bảo vệ quyền lợi cho các lao động hợp đồng. Theo các nguồn tin tại chỗ, cuộc tổng bãi công nổ ra từ 6h (theo giờ địa phương), chỉ vài giờ sau khi cuộc đàm phán thất bại.(VOV) - Tin thế giới đọc nhanh
3. Hôm qua, Phe đối lập Syria tuyên bố Iran đang trực tiếp hậu thuẫn Tổng thống Bashar al-Assad trấn áp làn sóng biểu tình chống chính phủ. Cũng trong ngày 8/2, phe đối lập tiếp tục cáo buộc quân đội Syria nã pháo vào thành phố Homs, khiến nhiều người thiệt mạng. Tuy nhiên chính phủ Syria đã bác bỏ các cáo buộc này của phe đối lập.(Thanh niên) - Tin thế giới đọc nhanh
4. Ngày 8/2, Nhật Bản và Mỹ cho biết hai bên nhất trí sẽ sửa đổi thỏa thuận song phương hiện hành về việc bố trí lại lực lượng Mỹ đóng tại tỉnh Okinawa của Nhật Bản, theo đó tách rời vấn đề chuyển lính thủy đánh bộ Mỹ đến Guam với kế hoạch di chuyển căn cứ không quân Futenma. Đồng thời, hai bên cũng cam kết giảm bớt gánh nặng đối với Okinawa xuất phát từ việc được sử dụng làm căn cứ quân sự của Mỹ.(TTXVN/Tin tức) - Tin thế giới đọc nhanh
5. ngày 8/2, Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Dmitry Medvedev mong muốn tiếp tục tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng ở Syria, kể cả trong Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Theo ông Medvedev, điều này cần phải được tiến hành mà "không có sự can thiệp bên ngoài, và tôn trọng toàn vẹn chủ quyền của Syria".(Vietnamplus) - Tin thế giới đọc nhanh
6. Các nhà chức trách Iraq sáng nay cho biết, chính phủ nước này dự kiến sẽ áp dụng các biện pháp hạn chế mới đối với các công ty an ninh nhằm kiểm soát số lượng nhân viên an ninh tư nhân và vũ khí quá lớn đang đe dọa đến sự ổn định của đất nước. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Iraq, ông Adnan al-Asadi lo ngại rằng số lượng quá nhiều các công ty an ninh tư nhân sẽ dẫn tới lượng vũ khí ngày càng tăng trên đường phố.(VOV) - Tin thế giới đọc nhanh
7. Ngày 8/2, một vụ đánh bom xe liều chết nhằm vào một khách sạn ở thủ đô Môgađisu của Xômali đã làm ít nhất 13 người thiệt mạng và hơn 20 người bị thương. Các nạn nhân trong vụ đánh bom chủ yếu là dân thường. Chính phủ Xômali xác nhận có hai nghị sĩ bị thương nhẹ trong vụ tấn công này.(TTXVN/Tin Tức) - Tin thế giới đọc nhanh
8. Hôm qua, nhóm tin tặc Anonymous đã xâm nhập thành công vào hệ thống máy tính của Bộ Nội vụ Syria và đánh cắp hàng trăm email nhạy cảm của bộ này. Tuy không công khai nội dung các email kể trên nhưng nhóm tin tặc Anonymous cho biết hầu hết trong số này là nội dung liên quan đến các cuộc họp giao ban giữa tổng thống Syria và các thành viên chính phủ, nhóm cố vấn và các trợ lý.(Thanh niên) - Tin thế giới đọc nhanh
Đình Phương (TH)