Tỉnh đông dân nhất Trung Quốc xin được nới lỏng chính sách 1 con

12/07/2011 07:50
(GDVN) - Tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc, muốn khởi động một chương trình thí điểm cho phép một số gia đình có thể sinh hai con.

(GDVN) - Chính quyền một tỉnh đông dân nhất Trung Quốc đã đề nghị chính quyền trung ương TQ nới lỏng chính sách một con trong bối cảnh ngày càng xuất hiện nhiều quan tâm tới sự mất cân bằng giới và lão hóa dân số - một quan chức Chính phủ giấu tên cho biết hôm 12/7.

Tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc, muốn khởi động một chương trình thí điểm cho phép một số gia đình có thể sinh hai con - một quan chức thuộc Uỷ ban Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Quảng Đông nói với tờ AFP.

alt
 

Chính quyền tỉnh Quảng Đông đã nộp đề nghị, trong đó cho phép một số cặp vợ chồng, đã có con đầu lòng được phép sinh con thứ hai, lên Ủy ban trung ương.

Biện pháp giới hạn này để chính sách mới ít tác động tới sự tăng trưởng dân số của cả nước, người đứng đầu Ủy ban kế hoạch hóa gia đình tỉnh Quảng Đông, Zhang Feng, nói với tờ Southern Metropolis Daily hôm 11/7.

Theo luật ban hành năm 1979 của Trung Quốc, các dân tộc thiểu số, nông dân có con đầu là con gái và các cặp vợ chồng có con đầu sinh đôi mới được phép sinh con thứ hai.

Những người vi phạm chính sách này sẽ bị xử phạt kinh tế hoặc bỏ tù. Tuy nhiên, biện pháp này khiến Trung Quốc phải đối mặt với tình trạng mất cân bằng giới nghiêm trọng.

Ông He Yafu, một nhà nghiên cứu tiếp xúc với nhiều nhà nhân khẩu học của Trung Quốc có tiết lộ với AFP rằng, năm ngoái,  Trung Quốc đã lên kế hoạch khởi động các dự án thí điểm tương tự như đề xuất của tỉnh Quảng Đông tại 5 tỉnh nhằm đánh giá những tác động của việc nới lỏng chính sách một con này.

Năm tỉnh gồm Hắc Long Giang, Cát Lâm, Liêu Ninh, Giang Tô và Chiết Giang. Các nhà nhân khẩu học chính thức nói rằng, các tỉnh này sẽ được thí điểm áp dụng chính sách nới lỏng trong 5 năm và sau đó mới quyết định có thể phổ biến ra các tỉnh khác hay không.  

{iarelatednews articleid='7183,7134,7089,7065,7030,6945,6921,6929,6860,6855,6746,6627,6568,6538,6483,6456,6380,6367'}

 Nguyễn Hường (Theo AFP)

alt