Tổng thống Hàn Quốc trực tiếp kiểm tra thử nghiệm trực thăng tấn công

22/05/2013 19:33
Hồng Thủy (Nguồn: Yonhap)
(GDVN) - Hôm nay 22/5 bà Park Geun-hye Tổng thống Hàn Quốc đã tới hiện trường trực tiếp kiểm tra chuyến bay thử nghiệm dòng trực thăng tấn công Surion do Hàn Quốc tự nghiên cứu chế tạo.
Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye trên khoang lái chiếc trực thăng Surions
Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye trên khoang lái chiếc trực thăng Surions
Yonhap ngày 22/5 đưa tin, hôm nay 22/5 bà Park Geun-hye Tổng thống Hàn Quốc đã tới hiện trường trực tiếp kiểm tra chuyến bay thử nghiệm dòng trực thăng tấn công Surions do Hàn Quốc tự nghiên cứu chế tạo. Chuyến bay thử nghiệm được thực hiện tại khuôn viên học viện Không quân Hàn Quốc đóng tại thành phố Daejeon tỉnh Nam Chungcheong. Hàn Quốc có kế hoạch triển khai 200 chiếc Surions vào năm 2020 để thay thế đội trực thăng "già cỗi" do đã quá tuổi phục vụ trong biên chế. Dòng trực thăng tấn công Surions sử dụng động cơ T-700 do Mỹ chế tạo, thân máy bay có chiều dài 19 mét, cao 4,5 mét và có tốc độ bay tối đa 259 km/giờ. Hàn Quốc là nước thứ 11 trên thế giới tự chế tạo trực thăng vũ trang tấn công cho quân đội.

Hồng Thủy (Nguồn: Yonhap)