TQ phát triển máy bay J-20 để phục vụ mưu đồ chiếm toàn bộ Biển Đông

16/07/2014 10:28
Đông Bình
(GDVN) - Nếu cất cánh từ sân bay ở đảo Hải Nam, J-20 có thể vươn tới tất cả các đảo, đá ngầm ở quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam.
Máy bay chiến đấu tàng hình J-20 Trugn Quốc (nguồn mạng Tin tức Trung Quốc)
Máy bay chiến đấu tàng hình J-20 Trugn Quốc (nguồn mạng Tin tức Trung Quốc)

Tờ "Hoàn Cầu" Trung Quốc ngày 14 tháng 7 đăng bài viết tự khen ngợi loại "máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm" J-20 do Trung Quốc tự nghiên cứu phát triển.

Theo bài báo, Triển lãm hàng không Farnborough năm 2014 đã khai mạc đúng hạn, máy bay chiến đấu tàng hình F-35 đã rất bắt mắt tại triển lãm, trong đó động cơ có thể sử dụng để cất hạ cánh thẳng đứng được trưng bày độc lập, càng gây thu hút cho mọi người đối với loại máy bay chiến đấu tiên tiến này. Nhưng, có chuyên gia cho rằng, hành trình của máy bay F-35 ngắn, vấn đề bán kính tác chiến luôn bị phê phán.

Bài báo cho rằng, ngay từ năm 2009, “Thời báo Hải quân” Mỹ đã dẫn chuyên gia phân tích quốc phòng Barry Walters cho rằng, Hải quân Mỹ đã tính giảm số lượng mua máy bay chiến đấu F-35, bởi vì hành trình của máy bay chiến đấu F-35 không thể hỗ trợ cho tàu sân bay Quân đội Mỹ triển khai hành động ngoài phạm vi vũ khí tấn công phong tỏa khu vực do các nước như Trung Quốc đang nghiên cứu chế tạo, còn máy bay không người lái trang bị cho tàu chiến thì có triển vọng đem lại hành trình lớn hơn theo nhu cầu của Hải quân Mỹ.

Vào năm 2011, một báo cáo của Lầu Năm Góc cho biết, bán kính tác chiến của máy bay chiến đấu chủ lực thế hệ tiếp theo F-35 Lightning II của Không quân Mỹ thấp hơn so với thiết kế, đã giảm khoảng 15%.

Máy bay chiến đấu tàng hình F-35A Mỹ
Máy bay chiến đấu tàng hình F-35A Mỹ

Máy bay chiến đấu F-35 gồm có 3 loại là F-35A, F-35B và F-35C, lần lượt trang bị cho không quân, thủy quân lục chiến và hải quân Mỹ. Các cuộc kiểm tra sơ bộ cho thấy, bán kính tác chiến là 584 hải lý (1.081,57 km), bằng khoảng 85% so với bán kính tác chiến thiết kế 690 hải lý (1.277,38 km).

Chương trình kiểm tra gồm vận hành các thiết bị trên máy bay, tính năng bay của máy bay chiến đấu. Căn cứ vào báo cáo này, không quân không loại trừ khả năng điểu chỉnh một phần thiết kế để tăng lượng nhiên liệu mang theo, gia tăng bán kính tác chiến.

Hành trình và bán kính tác chiến của máy bay chiến đấu F-35 rốt cuộc là bao nhiêu, cần phải xem số liệu công bố mới nhất của nhà thầu chính - Công ty Lockheed Martin.

Ngày 1 tháng 7, trên trang mạng chính thức của mình, Công ty Lockheed Martin đã công bố hiện trạng chương trình và tình hình cơ bản của máy bay chiến đấu F-35, gồm có hiện trạng chương trình, tình hình bàn giao, các công việc lớn 2 tháng trước, số lượng kế hoạch, cấp phát vốn, giá thành, cỡ loại và số lượng quốc gia, thông số tính năng và các ghi chép cơ bản của chương trình.

Bảng thông số tính năng của máy bay này đã lần lượt liệt kê hành trình và bán kính tác chiến của 3 loại máy bay F-35A, F-35B và F-35C khi mang theo vũ khí.

Máy bay chiến đấu tàng hình F-35B Mỹ
Máy bay chiến đấu tàng hình F-35B Mỹ

Máy bay F-35A mang theo 1 khẩu pháo GAU-22/A 25 mm, 2 quả tên lửa không đối không AIM-120C, 2 quả bom dẫn đường GBU-31 JDAM 2.000 pound (khoảng 1.000 kg), bán kính tác chiến (mang theo nhiên liệu bên trong) lớn hơn 1.093 km, hành trình lớn hơn 2.200 km.

Máy bay F-35B mang theo 2 quả tên lửa không đối không AIM-120C, 2 quả bom dẫn đường GBU-32 JDAM 1.000 pound (500 kg), bán kính tác chiến (mang theo nhiên liệu bên trong) lớn hơn 833 km, hành trình lớn hơn 1.667 km.

Máy bay F-35C mang theo 2 quả tên lửa không đối không AIM-120C, 2 quả bom dẫn đường GBU-31 JDAM 2.000 pound (khoảng 1.000 kg), bán kính tác chiến (mang theo nhiên liệu bên trong) lớn hơn 1.100 km, hành trình lớn hơn 2.200 km.

Trong khi đó, theo báo Trung Quốc, máy bay chiến đấu hạng nặng J-20 gần 30 tấn, không gian trong máy bay lớn, mang theo nhiều dầu, cho nên hành trình của nó sẽ đạt mức mà các máy bay chiến đấu hạng nặng trước đây của Trung Quốc không đạt tới. Chẳng hạn máy bay chiến đấu Su-27, J-11 hiện nay, hành trình thường khoảng 3.600 km.

Máy bay chiến đấu tàng hình F-35C Mỹ
Máy bay chiến đấu tàng hình F-35C Mỹ

Nếu máy bay J-20 trang bị cho quân đội trong tương lai, hành trình của nó sẽ xa hơn so với máy bay Su-27, J-11, khoảng cách hành trình có thể đạt tới 4.000 km trở lên. Bán kính tác chiến của máy bay J-20 phải là 1.500-2.000 km.

Nếu cất cánh từ sân bay ở đảo Hải Nam, J-20 có thể vươn tới tất cả các đảo, đá ngầm ở quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam).

Do đó, theo bài báo, hành trình và bán kính tác chiến của máy bay J-20 lớn hơn nhiều máy bay F-35, hoàn toàn có thể bao trùm biển Hoa Đông, Biển Đông, “hỗ trợ mạnh mẽ cho bảo vệ an ninh lãnh hải” (thực ra là hỗ trợ cho tham vọng chiếm đoạt biển đảo của các nước xung quanh theo yêu sách bất hợp pháp của Trung Quốc.

Đông Bình