TPHCM dự kiến giảm 704 trường học, 465 hiệu trưởng, 930 phó hiệu trưởng bị ảnh hưởng

13/08/2026 11:19
Việt Dũng
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố dự kiến sẽ giảm 704 trên tổng số 2.188 cơ sở giáo dục công lập.

Thông tin trên được ông Nguyễn Tấn Phát – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp tại phiên họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 7, 7 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong tháng 8.

Phiên họp do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vào ngày 12/8.

Tại phiên họp này, ông Nguyễn Tấn Phát thông tin, căn cứ vào các quy định của trung ương, kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các chỉ đạo của Chính Phủ, Sở đã trình Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn, và đã được thông qua, đang trình xin ý kiến của Ban Thường vụ Thành ủy.

tphcmthang7.jpg
Buổi họp kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2026 do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Thành phố Hồ Chí Minh.

Đối với 168 phường, xã, đặc khu, ông Nguyễn Tấn Phát cho hay cách tiếp cận là thận trọng, kỹ lưỡng, căn cứ vào cấu trúc của 38 quận, huyện, thành phố trước đây.

Trên cơ sở đó, Sở đã phân tích hệ thống trường lớp, cấp học, làm việc với từng phường xã cụ thể để bàn bạc, sắp xếp để phù hợp với quy định.

Thông tin do ông Nguyễn Tấn Phát đưa ra tại phiên họp cho biết, thành phố dự kiến sẽ giảm 704 trường trên tổng số 2.188 cơ sở giáo dục công lập hiện có, tương đương với tỷ lệ giảm là 32,18%.

Nếu xét trên tỷ lệ cơ sở giáo dục công lập thì dự kiến thành phố sẽ giảm hơn 30%, nhưng nếu xét trên số lượng đơn vị giảm, Thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ 5 trên cả nước có quy mô giảm lớn như vậy.

Cũng theo ông Nguyễn Tấn Phát, dự kiến sau sắp xếp, khoảng 465 hiệu trưởng, 930 phó hiệu trưởng và 2.096 nhân viên ở các vị trí việc làm bị ảnh hưởng.

Người đứng đầu ngành giáo dục thành phố cho biết, nguyên tắc xử lý là cần phải ổn định đội ngũ. Dự kiến sau khi sắp xếp, số nhân sự nói trên sẽ được điều động cho phù hợp.

Hiện nay, Sở đang tạm ngưng ban hành kế hoạch tuyển dụng để thực hiện việc sắp xếp. Khi nào Ban Thường vụ Thành phố Hồ Chí Minh thông qua, ngành giáo dục sẽ có sắp xếp lại đội ngũ cho cân đối, phù hợp.

Đồng thời, Sở cũng kiến nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao Sở Nội vụ chủ trì, hướng dẫn chế độ, chính sách, đồng thời sớm bổ sung biên chế cho ngành giáo dục; phân cấp cho Giám đốc Sở và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các phường, xã, đặc khu quyết định công nhân viên chức, công chức thuộc phạm vi quản lý.

Ngoài nhân sự, lãnh đạo Sở cũng có kiến nghị cần bảo đảm các điều kiện vận hành cho các trường ngay sau khi sắp xếp, như con dấu, tài khoản, mã số đơn vị ngân sách và chữ ký số.

Ông Nguyễn Tấn Phát nhấn mạnh, khi Ban Thường vụ Thành ủy thông qua, thành phố có kế hoạch chính thức trước ngày 30/8, Sở kiến nghị Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với ngành tuyên truyền để người dân hiểu, chia sẻ với phương án sắp xếp các trường học của thành phố.

Việt Dũng