Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM: Giảm bớt hội thi, cuộc thi để dành thời gian cho việc dạy, học thực chất

14/08/2026 06:06
Việt Dũng
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Theo dự kiến, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh sẽ bỏ kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 từ năm học 2026-2027, chuyển sang kỳ thi Olympic nhẹ nhàng hơn.

Thông tin này được Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Bảo Quốc đưa ra tại Hội nghị tổng kết năm học 2026-2027 của khối giáo dục phổ thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vào ngày 13/8.

Dự kiến bỏ kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9

Theo báo cáo của Phòng Giáo dục phổ thông, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, trong năm học vừa qua, tình trạng thiếu giáo viên vẫn còn diễn ra ở các môn Tin học, Công nghệ, Mỹ thuật, Âm nhạc. Tỷ lệ các trường đạt chuẩn quốc gia còn thấp, nhất là ở cấp trung học phổ thông.

Hiện nay, việc yêu cầu thực hiện chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo còn chưa đồng đều giữa các trường trên địa bàn thành phố. Năng lực số của một bộ phận giáo viên còn hạn chế.

Đồng thời, công tác đầu tư cơ sở vật chất còn chưa theo kịp với tốc độ gia tăng dân số cơ học. Hiện, thành phố là một trong những địa phương thiếu hụt cơ sở vật chất, giáo viên lớn nhất cả nước, với 4.091 phòng học và 10.868 giáo viên còn thiếu so với định mức.

nbqgdpt.jpg
Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Bảo Quốc phát biểu. Ảnh: B.T

Theo ông Nguyễn Bảo Quốc – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, năm học sắp đến diễn ra trong bối cảnh thành phố tiếp tục hoàn thiện tổ chức, phương thức vận hành sau sáp nhập. Do đó, yêu cầu đặt ra là không chỉ đảm bảo ổn định mà còn phải từng bước nâng cao chất lượng dạy và học, thu hẹp sự khác biệt giữa các địa bàn, phát huy thế mạnh của từng khu vực, tạo sự thống nhất chung trong toàn hệ thống giáo dục thành phố.

Cũng theo ông Nguyễn Bảo Quốc, trong năm học sắp đến, Sở dự kiến sẽ rà soát, tinh gọn số lượng các cuộc thi, hội thi. Trong đó, thành phố dự kiến sẽ bỏ kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9, chuyển sang một hình thức thi mới là thi Olympic nhẹ nhàng hơn, giảm áp lực hơn nhiều so với kỳ thi trước đây.

Theo đó, Sở sẽ quy định cụ thể số lượng học sinh của từng trường, từng khu vực tham gia vào Kỳ thi Olympic lớp 9.

Ngành giáo dục thành phố xác định, đây sẽ là một “sân chơi” nhẹ nhàng dành cho học sinh lớp 9, giảm áp lực so với kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp thành phố trước đây.

gvgdpt.jpg
Lãnh đạo các trường tham dự Hội nghị tổng kết năm học 2025-2026 của giáo dục phổ thông Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: B.T

Dự kiến, đề thi Olympic lớp 9 dự kiến sẽ tăng cường các câu hỏi yêu cầu học sinh vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết những vấn đề trên thực tiễn. Việc chuyển từ kỳ thi chọn học sinh giỏi sang thi Olympic nằm trong kế hoạch rà soát, tinh gọn các cuộc thi, hội thi của ngành giáo dục và đào tạo thành phố.

Ngoài kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố, Sở cũng dự kiến sẽ bỏ kỳ thi Olympic dành cho học sinh lớp 10, chỉ tổ chức một kỳ thi này dành cho học sinh lớp 11.

Đồng thời, một số hội thi khác cũng sẽ được bỏ, hoặc chuyển sang tổ chức hai năm một lần. Sở sẽ công bố cụ thể danh sách các cuộc thi, hội thi được tinh giản sau khi có quyết định chính thức.

Thành phố sẽ giảm bớt các hội thi, cuộc thi, ưu tiên thời gian cho chuyên môn, giáo dục học sinh

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Tấn Phát – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị, ngành giáo dục phổ thông của Thành phố Hồ Chí Minh cần nhìn nhận trực diện vào những khó khăn, thay vì chỉ tập trung vào thành tích, kết quả đạt được.

Trong đó, cần nhanh chóng khắc phục tình trạng thừa – thiếu lớp cục bộ, thiếu hụt hệ thống trường trung học phổ thông, cơ sở giáo dục chuyên biệt dành cho trẻ khuyết tật, tự kỷ; chất lượng giáo dục đỉnh cao ở tầm quốc tế chưa tương xứng với quy mô của giáo viên thành phố.

Trong bối cảnh toàn ngành đang thực hiện việc sắp xếp lại mạng lưới các cơ sở giáo dục, cần quan tâm đến hai yếu tố quan trọng là quản trị trường học, tâm thế cho đội ngũ nhà giáo. Cụ thể, chuyển đổi từ tư duy quản lý sang quản trị trường học, đồng thời giữ vững tâm thế ổn định cho đội ngũ.

ntpgdpt.jpg
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Tấn Phát phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: B.T

Để chuẩn bị cho năm học mới sắp đến, lãnh đạo ngành giáo dục thành phố đề nghị các địa phương, hiệu trưởng các đơn vị trường học rà soát kỹ lưỡng các điều kiện cơ sở vật chất, mạnh dạn đề xuất nâng cấp, bổ sung, sửa chữa để đảm bảo điều kiện dạy và học an toàn cho học sinh.

Đơn vị nào chất lượng đội ngũ còn yếu cần mạnh dạn đề xuất để được bồi dưỡng kịp thời, điều phối giáo viên từ trường tốt hơn sang hỗ trợ trường khó khăn.

Từ năm học tới, giảm bớt các hội thi, cuộc thi để dành thời gian cho việc dạy và học thực chất. Ông Nguyễn Tấn Phát cho rằng, hội thi hay cuộc thi cũng là hoạt động thi đua, mà thi đua thì có dẫn đến việc không trung thực.

Người đứng đầu ngành giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu giáo dục phải trung thực, thực chất và yêu cầu cần giảm bớt các cuộc thi, hội thi để tập trung thời gian, sức lực cho công tác chuyên môn và giáo dục học sinh.

“Các cơ sở giáo dục cần đảm bảo an toàn tuyệt đối trong trường học, bao gồm an ninh trật tự, an toàn thực phẩm, chăm sóc y tế học đường. Riêng đội ngũ cán bộ quản lý cần đảm bảo công tâm, khách quan; thầy cô giáo giữ vững nhiệt huyết, lòng yêu nghề, góp sức cùng toàn ngành xây dựng nền giáo dục tiên tiến, hội nhập”, ông Nguyễn Tấn Phát nhấn mạnh.

Việt Dũng