Triển lãm ảnh “Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong trái tim tôi”

11/01/2014 06:43
Anh Thơ (Tổng hợp)
(GDVN) - Triển lãm trưng bày 40 tác phẩm đuợc chọn lọc từ 99 tác phẩm ảnh trong cuốn sách ảnh với chủ đề “Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong trái tim tôi.
Sáng 9/1, Nhà văn hóa Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Chiến sỹ tổ chức Triển lãm ảnh “Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong trái tim tôi” nhằm tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Triển lãm này hướng đến các hoạt động chào đón năm mới 2014, kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2014) và kỷ niệm 100 ngày mất của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Trong ảnh: Khách đến xem triển lãm. (Ảnh: Hoàng Tấn/Vietnam+)
Trong ảnh: Khách đến xem triển lãm. (Ảnh: Hoàng Tấn/Vietnam+)
Triển lãm trưng bày 40 tác phẩm đuợc chọn lọc từ 99 tác phẩm ảnh trong cuốn sách ảnh của tác giả Đoàn Hoài Trung với chủ đề “Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong trái tim tôi.”
Mỗi bức ảnh là một câu chuyện xúc động kể lại quá trình tác giả gặp gỡ Đại tướng trong các chuyến đi thăm đồng đội, thăm lại chiến trường xưa và những tình cảm dạt dào của người dân cả nước dành cho Đại tướng.
Triển lãm kéo dài đến ngày 18/1/2014.

Trên trang Quân đội nhân dân cũng đưa tin: Ra mắt sách ảnh “Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong trái tim tôi” nhân dịp tưởng niệm 100 ngày mất của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. 

Bìa sách sách ảnh “Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong trái tim tôi”.
Bìa sách sách ảnh “Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong trái tim tôi”.
Các đại biểu tham quan triển lãm
Các đại biểu tham quan triển lãm

Sách do Nhà xuất bản Tổng hợp TP Hồ Chí Minh phát hành gồm 117 ảnh, ghi lại những khoảnh khắc về Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Đó là lần đầu tiên tác giả được gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở TP Hồ Chí Minh ngày 5-1-2004; ở Hà Nội trước khi lên Điện Biên và theo Đại tướng thăm Sở chỉ huy chiến dịch tại Mường Phăng trên chuyến chuyên cơ đặc biệt tháng 4-2004; lần gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhân kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-2004); tại TP Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 30 năm giải phóng miền Nam… Phần cuối cuốn sách là những hình ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp với Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Chiến sĩ, hình ảnh về nơi an nghỉ ngàn thu của Đại tướng.

Anh Thơ (Tổng hợp)