Triều Tiên: 88 người chết, hàng chục ngàn người vô gia cư do lũ lụt

29/07/2012 07:00
Anh Vũ (Nguồn AFP, Xinhua)
(GDVN) - 88 người thiệt mạng, 134 người bị thương và hơn 62.900 người rơi vào tình trạng vô gia cư khi Triều Tiên đang phải đối mặt với một trận lũ lụt lớn suốt tuần qua.

> Tra cứu ĐIỂM THI ĐH-CĐ 2012 nhanh, chính xác nhất
> Tìm hiểu đất nước Ireland, cơ hội nhận quà cực lớn
> Cả xã hội quan tâm: Tình hình biển Đông 

Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA đưa tin, các đợt mưa lớn gần đây tại nước này đã gây ra một trận lũ lụt khiến 88 người thiệt mạng, 134 người bị thương và hơn 62.900 người rơi vào tình trạng vô gia cư.

Bắc Triều Tiên đang phải đối mặt với mưa lớn và lũ lụt
Bắc Triều Tiên đang phải đối mặt với mưa lớn và lũ lụt

KCNA cho hay hơn 5.000 ngôi nhà đã bị phá hủy và gần 12.030 ngôi nhà khác bị ngập trong nước lũ.
Ngoài ra, 160km đê điều và 4.800 ha đất canh tác đã bị cuốn trôi trong khi hơn 25.700 ha bị ngập nước.
Theo KCNA, các quan chức trên khắp đất nước đang đi thăm các vùng bị lũ lụt để đánh giá mức độ thiệt hại và đưa ra các biện pháp cần thiết nhằm phục hồi sau thiên tai.
Triều Tiên đã phải đối mặt với mưa lớn và lũ lụt kể từ đầu mùa mưa sau khi một cơn bão tràn đến nước này.

Mưa lũ cuốn trôi những đoạn đê
Mưa lũ cuốn trôi những đoạn đê

Lũ lụt kéo dài cả tuần qua "do cơn bão và những trận mưa như trút nước đã gây thiệt hại lớn về người và của" - hãng tin KCNA cho hay - Thêm vào đó, khoảng 300 công trình công cộng và 60 nhà máy đã bị hư hại do lũ lụt.

Trong đó, khu vực bị ảnh hưởng và thiệt hại lớn nhất cho đời sống con người là ở hai huyện của tỉnh Nam Pyongan sau khi phải hứng chịu những cơn mưa xối xả vào hôm thứ hai và thứ ba.
Anh Vũ (Nguồn AFP, Xinhua)