Triều Tiên điện mừng sinh nhật Nữ hoàng Anh, lờ sinh nhật Tập Cận Bình

19/06/2014 09:47
Hồng Thủy
(GDVN) - Bình Nhưỡng chúc mừng sinh nhật Nữ hoàng Anh nhưng lờ đi sinh nhật Tập Cận Bình cho thấy Bắc Triều Tiên muốn mở rộng quan hệ với các đối tác khác.
Nữ hoàng Anh Elizabeth II.
Nữ hoàng Anh Elizabeth II.

Đa Chiều ngày 18/6 đưa tin, hôm 17/6 truyền thông Anh ho hay, Chủ tịch Quốc hội Triều Tiên Kim Jong-nam gần đây đã gửi điện chúc mừng sinh nhật Nữ hoàng Anh Elizabeth II.

Bức điện từ Bình Nhưỡng viết: "Chúc Nữ hoàng hạnh phúc, nhân dân vương quốc Anh ổn định, phồn vinh". Việc Bình Nhưỡng gửi điện chúc mừng sinh nhật Nữ hoàng Anh được xem như động thái rất hi hữu.

Ngày 14/6 năm nay là ngày tổ chức sinh nhật lần thứ 88 của Nữ hoàng Anh Elizaeth II, được mặc định vào ngày Thứ Sáu tuần thứ 2 của tháng 6 hàng năm, đây cũng là dịp kỉ niệm quốc khánh vương quốc Anh (11/6).

Nữ hoàng Anh Elizabeth II sinh ngày 21/4/1926, tuy nhiên sinh nhật của bà thường được tổ chức chính thức vào tháng 6 vì thời tiết London trung tuần tháng 6 khá đẹp.

Ngày 15/6 là sinh nhật của ông Tập Cận Bình, Chủ tịch Trung Quốc. Tháng 6 năm ngoái nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã gửi điện mừng sinh nhật tuổi 60 Tập Cận Bình, nhưng năm nay không thấy tin Bình Nhưỡng chúc mừng sinh nhật ông Bình.

Đa Chiều cho rằng động thái trên của Bình Nhưỡng có liên quan tới quan hệ Trung -  Triều đang dần thoát ra khỏi quỹ đạo liên minh "bất khả phân". 

Bình Nhưỡng chúc mừng sinh nhật Nữ hoàng Anh nhưng lờ đi sinh nhật Tập Cận Bình cho thấy Bắc Triều Tiên muốn mở rộng quan hệ với các đối tác khác và tìm cách thoát khỏi "sự trói buộc" của Bắc Kinh.

Hồng Thủy