Triều Tiên: Ngoại trưởng Mỹ phát biểu “liều lĩnh”

18/06/2012 07:08
Theo VietnamPlus
Ngày 17/6, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã chỉ trích bình luận về hồ sơ nhân quyền nước này của Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton
Theo hãng thông tấn chính thức KCNA, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Triều Tiên đã chỉ trích các bình luận gần đây của bà Hillary về hồ sơ nhân quyền và đời sống nhân dân của nước này là "liều lĩnh."
 
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton

KCNA dẫn lời phát ngôn viên này nêu rõ: "Nỗ lực của Mỹ nhằm can thiệp vào công việc nội bộ của Triều Tiên thật là nực cười."
Ông này đã yêu cầu Ngoại trưởng Hillary chú ý hơn đến các vấn đề về cuộc khủng hoảng kinh tế và tỷ lệ thất nghiệp cao của chính nước Mỹ thay vì phát biểu "thiếu thận trọng" về công việc nội bộ của Triều Tiên. 
Ông cũng nói rằng Triều Tiên sẽ không ngừng nỗ lực tăng cường khả năng răn đe hạt nhân chừng nào Washington còn chống lại Bình Nhưỡng.
Ngày 14/6, các ngoại trưởng và bộ trưởng quốc phòng của Mỹ và Hàn Quốc từng hối thúc Bình Nhưỡng chấm dứt "thái độ gây hấn" và cho rằng con đường cho miền Bắc "tái gia nhập cộng đồng quốc tế" vẫn còn để ngỏ.
Theo VietnamPlus