Trung-Nga nghiên cứu máy bay trực thăng hạng nặng, nhẹ hơn Mi-26

15/09/2012 20:02
Đông Bình (nguồn Thời báo Hoàn Cầu)
(GDVN) - "Mỗi bên có thể bỏ 50% vốn, máy bay có thể đồng thời sản xuất tại hai nước, trong tương lai có thể phân chia thị trường tiêu thụ…"
Máy bay trực thăng hạng nặng Mi-26 Nga
Máy bay trực thăng hạng nặng Mi-26 Nga

Ngày 13/9, tờ “Quan điểm” Nga đưa tin, ngày 12/9, tại Triển lãm Hàng không Quốc tế Berlin, Tổng Giám đốc Tập đoàn Cổ phần “Máy bay trực thăng Nga”, Dmitry Petrov cho biết, Nga đang bàn bạc với Trung Quốc cùng nghiên cứu phát triển máy bay trực thăng hạng nặng trong tương lai.

Đây sẽ là một máy bay trực thăng kiểu mới hoàn toàn khác với Mi-26, sẽ nhẹ hơn một chút so với máy bay trực thăng Mi-26, trọng lượng cất cánh tối đa sẽ đạt 30-40 tấn, còn Mi-26 là 56 tấn.

Bài báo dẫn lời Petrov cho rằng: “Chúng tôi đang nghiên cứu chi tiết tình hình tiêu thụ trên thị trường của chương trình này, đồng thời cùng đối tác Trung Quốc bàn về sự sắp đặt tính năng công nghệ cuối cùng của loại máy bay trực thăng này.

Nếu điều tra thị trường thấy phù hợp hoặc tiếp cận sự mong đợi của thị trường Trung Quốc, chúng tôi sẽ bắt đầu chương trình này. Chương trình này sẽ đưa ra quyết định cuối cùng vào năm 2013.

Hiện nay, chúng tôi bắt đầu đàm phán trước, đây là điều rất cần thiết. Trước khủng hoảng kinh tế, chúng tôi đã đưa ra kế hoạch này, 3 năm qua tất cả đều đã có sự thay đổi rất lớn”.

Ông cho biết, để sản xuất loại máy bay trực thăng hạng nặng kiểu mới này, các công ty của Trung Quốc và Nga có thể thành lập công ty liên doanh, mỗi bên bỏ vốn 50%.

Nó có thể đồng thời sản xuất tại Nga và Trung Quốc, nhưng trong tương lai hai nước cần phân chia thị trường tiêu thụ loại máy bay trực thăng này.

Máy bay trực thăng hạng nặng Mi-26 Trung Quốc nhập khẩu của Nga
Máy bay trực thăng hạng nặng Mi-26 Trung Quốc nhập khẩu của Nga

CÁC TIN BÀI ĐƯỢC BẠN ĐỌC QUAN TÂM

>> Hình ảnh mới nhất về siêu hạm USS Independence có thể có mặt ở Biển Đông

>> Thời báo Hoàn Cầu:Không tin Việt Nam có thể nâng cấp được xe tăng T-55

>> Sức mạnh siêu hạm đổ bộ Zurb của Hải quân Nga

>> Su-30MK2 của Việt Nam lại xuất hiện trên báo Trung Quốc

>> Siêu hạm tuần duyên, bảo vệ chủ quyền USS Freedom của Hải quân Mỹ

>> Báo Trung Quốc đăng ảnh phi đội trực thăng EC-225 mới của Việt Nam

>> Cận cảnh trực thăng tấn công AH-64 Apache của Lục quân Mỹ

>> Báo Trung Quốc: Việt Nam có khả năng công, thủ mạnh nhất ĐNA

>> Mãn nhãn với những hình ảnh siêu nét chụp tiêm kích F-35 của Mỹ

>> Xem các tàu ngầm tương lai của Hải quân Việt Nam

>> Thời báo Hoàn Cầu: Việt Nam đang đẩy nhanh xây dựng lực lượng hải quân

>> Các tuần tra hạm của Hải quân nhân dân Việt Nam

 >> Sức mạnh chiến hạm tên lửa Molnya của Hải quân Việt Nam  >> Cảnh sát biển Việt Nam tiếp nhận máy bay tuần tra biển CASA-212-400
 >> Báo Trung Quốc đăng ảnh các học viên tàu ngầm Việt Nam tại Nga  >> Thăm “vua” Đinh Tiên Hoàng tại quân cảng Cam Ranh
Đông Bình (nguồn Thời báo Hoàn Cầu)