Trung Quốc: Cha nhẫn tâm treo con gái bên ngoài cửa sổ

19/06/2012 06:34
Ngọc Huyền (Nguồn Dailymail)
(GDVN) - Chỉ vì cãi nhau với vợ mà một ông bố đã nhẫn tâm kéo cô gái 3 tuổi ra ngoài cửa sổ, đe doạ tính mạng của con mình.
Chỉ vì to tiếng với vợ mà một người cha ở Quảng Châu, Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc đã nhẫn tâm treo cô con gái mới 3 tuổi của mình ở bên ngoài cửa sổ tầng 6.

Ông bố dùng chân để đỡ và kéo tay bé gái ở bên ngoài cửa sổ tầng 6.
Ông bố dùng chân để đỡ và kéo tay bé gái ở bên ngoài cửa sổ tầng 6.

Sự việc xảy ra chỉ vài ngày sau khi gia đình họ chuyển tới căn hộ này. Hàng xóm cho hay người đàn ông mở cửa sổ vào lúc khoảng 10 giờ 30 phút và sau đó điềm nhiên ngồi dùng chân, kéo tay để giữ bé gái ở bên ngoài cửa sổ.

Cảnh tượng đầy nguy hiểm.
Cảnh tượng đầy nguy hiểm.

Người ta còn nghe thấy tiếng la hét của bà mẹ ở bên trong căn hộ. Cô con gái nhỏ đã rất sợ hãi khi bị đặt vào tình thế nguy hiểm, ngàn cân treo sợi tóc.

Hàng xóm đã ngay lập tức gọi cảnh sát hỗ trợ. Các nhân viên cứu hỏa đã phải nhanh chóng đặt một tấm đệm ở bên dưới.

Ông bố nhẫn tâm đặt con gái còn quá nhỏ vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc.
Ông bố nhẫn tâm đặt con gái còn quá nhỏ vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc.

Trong khi đó, cảnh sát bước vào căn hộ để thuyết phục người đàn ông. Khi đang cố đàm phán, họ bất ngờ lao ngay vào người cha và giải cứu bé gái. Người cha bị cho là đã dùng thuốc phiện ngay sau đó đã bị dẫn về đồn cảnh sát.
Ngọc Huyền (Nguồn Dailymail)