Trung Quốc đang phát triển vũ khí với tốc độ chưa từng có

22/08/2015 08:39
Hồng Thủy
(GDVN) - Trung Quốc sẽ tung ra hàng trăm loại vũ khí mới trong buổi duyệt binh quy mô lớn ở Thiên An Môn ngày 3/9 tới đây.
Lính Trung Quốc tập dượt duyệt binh, ảnh: Tân Hoa Xã/SCMP.
Lính Trung Quốc tập dượt duyệt binh, ảnh: Tân Hoa Xã/SCMP.

South China Morning Post ngày 22/8 đưa tin, Trung Quốc sẽ tung ra hàng trăm loại vũ khí mới trong buổi duyệt binh quy mô lớn ở Thiên An Môn ngày 3/9 tới đây. Hải quân, không quân, lục quân, tên lửa chiến lược, cảnh sát vũ trang tất cả sẽ trưng ra những vũ khí khí tài mới nhất, một quan chức văn phòng Bộ Tổng tham mưu quân đội Trung Quốc Qu Rui cho biết.

Quân đội Trung Quốc sẽ có 27 khối đội hình duyệt binh cùng 10 khối biểu diễn máy bay trực thăng và chiến đấu cơ diễu qua Thiên An Môn ngày 3/9. Theo ông Qu Rui, 84% các thiết bị vũ khí khí tài quân sự xuất hiện đợt này là lần đầu tiên ra mắt, bao gồm khoảng 500 thiết bị vũ khí lục quân, 200 máy bay thuộc hơn 20 chủng loại khác nhau. 

Antony Wong Dong, một nhà bình luận quân sự từ Ma Cao nói với South China Morning Post, Trung Quốc đang phát triển vũ khí mới với tốc độ chưa từng thấy: "Không có nghi ngờ gì về ngành công nghiệp vũ khí của Trung Quốc đang phát triển rất nhanh. Vũ khí mới ra lò mỗi tuần. Duyệt binh lần này sẽ hiển thị trước công chúng khả năng phát triển vũ khí của quân đội".

Trước đây theo thông lệ 5 năm một lần Trung Quốc tổ chức duyệt binh mừng quốc khánh, năm nay Trung Quốc quyết định duyệt binh quy mô lớn kỷ niệm 70 năm ngày đế quốc Nhật Bản ký kết văn bản đầu hàng kết thúc Chiến tranh Thế giới II. Đó cũng là lần đầu tiên duyệt binh dưới thời Tập Cận Bình.

Quân đội từ hơn 10 quốc gia cũng cử một đội nghi trượng nhỏ tham gia duyệt binh, trong đó có Nga và Kazakhstan. Qu Rui không nói rõ các nước tham gia, nhưng khẳng định rằng các lục địa châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Đại Dương và châu Mỹ đều có đại diện tham dự.

Hồng Thủy