Trung Quốc khai quật mộ cổ hiếm gặp của chư hầu thời Xuân Thu

17/04/2012 10:04
Hồng Thủy (theo QQ)
(GDVN) - Cục Văn vật khảo cổ tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc ngày 16/4 công bố họ vừa khai quật được một ngôi mộ cổ của vua một nước chư hầu thời xuân thu. Ngôi mộ tọa lạc tại gò Kỷ Vương núi Nghi Sơn cách trung tâm huyện Nghi Thủy khoảng 40 km về phía Đông Nam. Đây là loại mộ cổ hiếm gặp, 4 phía vách đá dựng đứng, đỉnh lại khá bằng phẳng. Chủ nhân của ngôi mộ này nhiều khả năng là vua của một nước chư hầu thời Xuân Thu, cách ngày nay chừng 2600 năm. Mộ có chiều dài 28 m hướng Nam Bắc, chiều rộng 13,6 m. Hiện tại các nhà khảo cổ học đã thu được rất nhiều binh khí bằng đồng xanh, ngựa xe tùy táng.
Hồng Thủy (theo QQ)