Trung Quốc, Nga hội đàm khẩn về bán đảo Triều Tiên

21/12/2011 08:43
Nguyễn Hường (theo Xinhua)
(GDVN) - Ngoại trưởng Nga, Trung Quốc đã có cuộc hội đàm về sự ra đi đột ngột của Chủ tịch Kim và tình hình hiện nay trên bán đảo Triều Tiên.
Tân Hoa Xã ngày 20/12 đưa tin cho biết, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Dương Khiết Trì và Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov đã có cuộc hội đàm trong ngày về sự ra đi đột ngột của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Il và tình hình hiện nay trên bán đảo Triều Tiên.
Trong cuộc hội đàm qua điện thoại với Ngoại trưởng Lavrov, Ngoại trưởng Trung Quốc chi biết: việc bảo vệ hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên là để phục vụ lợi ích chung cho tất cả các bên và Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Nga vì điều đó.

Đáp lại thiện chí của phía Trung Quốc, Ngoại trưởng Nga cho biết, nước Nga sẽ tiếp tục trao đổi thông tin và phối hợp chặt chẽ với phía Trung Quốc để duy trì hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên.

Bên cạnh đó, hai bộ trưởng cũng nhất trí với quan điểm sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện Nga - Trung trong năm tới.

>> Xem VIDEO tại lễ tang Chủ tịch Triều Tiên
Nguyễn Hường (theo Xinhua)