Trung Quốc phản ứng lại kế hoạch kiện lên LHQ của Philippines

12/07/2011 09:12
(GDVN) - "Trung Quốc luôn cho rằng tranh chấp trên Biển Đông sẽ được giải quyết... thông qua các cuộc đàm phán trực tiếp giữa bên có liên quan trực tiếp"

 (GDVN) - Hãng thông tấn AFP ngày 12/7 đưa tin cho biết, Bắc Kinh kêu gọi Philippines nên giải quyết mâu thuẫn trong vấn đề Biển Đông bằng đàm phán song phương trước khi nhờ tới sự phân sử của tòa án Luật biển quốc tế của Liên Hợp Quốc.

Nói với AFP,  Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi cho biết: "Trung Quốc luôn cho rằng tranh chấp trên Biển Đông sẽ được giải quyết... thông qua các cuộc đàm phán trực tiếp giữa bên có liên quan trực tiếp".

Ngoại trưởng Philippines - Albert del Rosario,
Ngoại trưởng Philippines - Albert del Rosario.


Ông cũng nói thêm rằng, phương thức trên cũng được coi là một cách được sự công nhận của luật pháp quốc tế.

Ngoại trưởng Philippines - Albert del Rosario, người đã có chuyến thăm Trung Quốc vào cuối tuần trước, trong cuộc họp báo ngày 11/7 đã tiết lộ thông tin về việc ông có trao đổi với đại diện của Bắc Kinh về kế hoạch Manila sẽ đưa vấn đề tranh chấp Biển Đông lên tòa án Luật biển Quốc tế của Liên Hợp Quốc nhờ phân xử.

Tuy nhiên, đại diện của Bắc Kinh đã không có phản ứng gì với tuyên bố trên cho tới thời điểm này.

Tòa án Luật biển Quốc tế là một cơ quan tư pháp độc lập được thành lập bởi UNCLOS - Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển, với mục đích để giải quyết các tranh chấp về lãnh hải.

{iarelatednews articleid='7242,7236,7229,7183,7134,7089,7065,7030,6945,6921,6929,6860,6855,6746,6627,6568,6538,6483'}
Nguyễn Hường (Theo AFP) 


alt