Trung Quốc sẽ kéo "tàu sân bay dầu khí" ra biển Đông trước thu 2011

07/06/2011 00:00
(GDVN) - Trung Quốc tiết lộ, kế hoạch đảm bảo an ninh cho dàn khoan 3000m đã được chuẩn bị cụ thể và khó có "phần tử nào" có thể tiếp cận được nó.

(GDVN) - Vừa qua nhiều phương tiện truyền thông Trung Quốc và các nước đưa tin, dàn khoan nước sâu 3000m do Trung Quốc nghiên cứu chế tạo thành công, đã được bàn giao cho tập đoàn dầu khí hải dương Trung Quốc và dàn khoan này sẽ được kéo xuống biển Đông trong tháng 7.

Dàn khoan dầu khí độ sâu 3000m của Trung Quốc
Dàn khoan dầu khí độ sâu 3000m của Trung Quốc

Tuy nhiên, ngày 7/6 mạng Năng lượng quốc tế (www.in-on.com) đưa tin, Bắc Kinh tạm hoãn hành trình này tới trước mùa thu năm 2011. Trong 2 ngày 23 và 24/5 vừa qua, tập đoàn dầu khí hải dương Trung Quốc đã công bố và đặt tên cho dàn khoan này là Dầu khí hải dương 981 và con tàu rải đường ống là Dầu khí hải dương 201 với tổng chi phí chế tạo 6 tỉ nhân dân tệ.

Giới truyền thông nước này ví von dàn khoan nước sâu 3000m của Trung Quốc là "tàu sân bay" dầu khí hải dương này sẽ được kéo ra biển Hoa Đông thử nghiệm trước, sau đó mới kéo ra vùng biển Đông để khai thác dầu khí. Châu Thủ Vi, Phó giám đốc tập đoàn dầu khí hải dương Trung Quốc cho biết tham vọng của Bắc Kinh trong chiến lược năng lượng, dầu mỏ: "Không chỉ tại biển Đông, mà ở tất cả các vùng biển nước sâu trên thế giới Trung Quốc cũng cần có phần."

Mấy chục năm qua, công nghệ khai thác dầu khí vùng biển nước sâu chỉ có một vài nước phát triển ở phương Tây sở hữu, họ cho nước nào thuê dàn khoan thì nước đó biết.
Con "tàu sân bay" dầu khí này của Trung Quốc ước tính cho thuê theo giá hiện hành cũng được 1 triệu đến 1,5 triệu USD/ngày bởi cả thế giới hiện nay mới chỉ có 20 dàn khoan có thể tác nghiệp ở độ sâu 3000m.

Hiện tại, đồng thời với việc thử nghiệm và tiếp tục hoàn thiện những trang thiết bị cần thiết cho dàn khoan và tàu rải đường ống, giới chức Bắc Kinh và tập đoàn dầu khí hải dương Trung Quốc cũng đang tính toán phương án bảo vệ an toàn cho dàn khoan này của họ cũng như hoạt động khai thác dầu khí trên biển Đông.
Một quan chức thuộc tập đoàn dầu khí hải dương Trung Quốc tiết lộ, kế hoạch đảm bảo an ninh cho dàn khoan 3000m đã được chuẩn bị cụ thể và khó có "phần tử nào" có thể tiếp cận được nó.

{iarelatednews articleid='3991,3972,3938,3939,3718,3689,3661,3670,3622,3653,3604,3593,3600'}

Hồng Thủy (theo Năng lượng quốc tế)