Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên từ trần

05/04/2019 09:57
Theo TTXVN
(GDVN) - Theo Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, đồng chí Đồng Sỹ Nguyên đã từ trần vào hồi 11 giờ 42 phút ngày 4/4 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Theo tin từ Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, đồng chí Đồng Sỹ Nguyên, sinh năm 1923, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sỹ tận tình cứu chữa, gia đình hết sức chăm sóc, nhưng do tuổi cao sức yếu, đồng chí Đồng Sỹ Nguyên đã từ trần vào hồi 11 giờ 42 phút, ngày 4/4/2019 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Lễ viếng, Lễ truy điệu và Lễ an táng đồng chí Đồng Sỹ Nguyên sẽ được thông báo sau.

Nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng - Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên. Ảnh: TTXVN
Nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng - Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên. Ảnh: TTXVN

Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên (tên thật là Nguyễn Hữu Vũ), sinh năm 1923 tại Quảng Trạch, Quảng Bình. Ông tham gia cách mạng từ năm 1938 và một năm sau được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Trong kháng chiến chống Pháp, ông là phái viên Bộ Tổng tư lệnh, tham gia nhiều chiến dịch.

Giai đoạn 1954 - 1955 ông phụ trách công tác trao trả tù binh chiến tranh. Sau đó, ông giữ nhiều chức vụ như: Phó chủ nhiệm Tổng cục hậu cần; tư lệnh Binh đoàn Trường Sơn (1967-1975); Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Tư lệnh kiêm Chính ủy Quân khu Thủ đô.

Năm 1974, ông được phong vượt cấp từ đại tá lên Trung tướng.

Giai đoạn 1982 - 1991, ông làm Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.

Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên là Uỷ viên trung ương Đảng khoá IV; uỷ viên dự khuyết Bộ Chính trị khoá V; Ủy viên Bộ Chính trị khóa VI; đại biểu Quốc hội khoá I, VI, VII, VIII.

Ông được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh và huy hiệu 80 năm tuổi Đảng. 

Theo TTXVN